Ukraine dùng tiền tài trợ xây "bức tường Berlin" mới, EU không vui

Thiên Hà |

Đầu tháng tư này, Ukraine có kế hoạch tiếp tục xây dựng một hàng rào ngăn cách biên giới với Nga, một dự án được coi là "bức tường Berlin" mới.

Brussels thực sự không vui trước kế hoạch này của Ukraine vì họ sử dụng một phần đáng kể tiền từ các gói cứu trợ kinh tế của EU cho kế hoạch xây dựng tốn kém này.

Một thỏa thuận với Liên minh châu Âu cung cấp các biện pháp tăng cường an ninh biên giới của Ukraine, nhưng nó không có nghĩa là hợp thức hóa kế hoạch xây dựng bức tường, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu Maya Kosyanchich cho biết.

Ý tưởng xây dựng một "bức tường Berlin" mới được công bố bởi Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk vào tháng 9.2014.

Các chính trị gia Ukraine cho rằng chỉ có cách này thì Ukraine mới thực sự có thể thiết lập một biên giới quốc gia thực sự.

Một hàng rào điện với dây thép gai và mìn được dự kiến sẽ được xây dựng với tổng chiều dài lên tới 2.000 km và chi phí khoảng 100 triệu euro.

Dự án sẽ được tài trợ bởi chủ yếu bằng tiền thuế của nhân dân EU, điều mà khiến các nước châu Âu không cảm thấy vui mừng trước kế hoạch xây dựng của Ukraine.

Bức tường này đặc biệt sẽ được xây dựng kiên cố ở khu vực Kharkiv và Luhansk, khu vực vốn đang thuộc vùng kiểm soát của lực lượng dân quân ly khai Luhansk.

Hiện chưa rõ làm thế nào mà việc xây dựng trong khu vực Luhansk có thể được tiến hành, vì nó có thể châm ngòi cho một sự leo thang bạo lực mới tại Ukraine.

Hồi tháng 10.2014, ông Yatsenyuk "khoe" rằng chính phủ Ukraine đã chi 15,3 triệu USD cho dự án “Bức tường Berlin" nói trên.

Tuy nhiên, sang tháng 11.2014, ông Yury Biryukov - cố vấn Tổng thống Ukraine - cho biết, Kiev không có đủ tiền để triển khai xây dựng bức tường biên giới với Nga.

Điều này sẽ dẫn tới việc công trình chỉ được thi công khá thô sơ, không như dự kiến hoạch định ban đầu.

Tuy nhiên, ông Biryukov khẳng định Kiev vẫn quyết tâm theo đuổi dự án này và nói thêm: "Trên thực tế có thể xây dựng bất cứ thứ gì song chúng tôi không đủ tiền.

Sẽ cần nhiều tiền để đầu tư rất lớn cho việc xây dựng tất cả tuyến đường biên ấy". Nên nay khi có tiền từ EU chính quyền Ukraine lại tiếp tục xây dựng bức tường biên giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại