Ukraine đóng cửa không phận để đón máy bay quân sự Mỹ?

Minh Thu |

Một số sân bay tại Ukraine đã đóng cửa để nhận lệnh đón tiếp các máy bay vận tải quân sự từ Mỹ và NATO. Theo tờ Sott, sân bay Zaporozhye đã xác nhận thông tin trên.

Nguồn tin từ Sott đã liên hệ với sân bay Zaporozhye cho hay: “Hiện tại sân bay này đang nhận lệnh khẩn cấp lắp đặt hệ thống tháp phòng vệ dọc vành đai sân bay.

Công việc này cần được hoàn thành càng sớm càng tốt vì đây là nhiệm vụ cấp bách.

Công việc được triển khai từ cuối tháng 11 và cho tới nay, nó đã gần hoàn thành.

Theo báo cáo hôm 13/12, các chuyến bay từ sân bay Zaporozhye của hãng hàng không Motor Sich sẽ ngừng hoạt động vào ngày này.

Ngoài ra, kể từ ngày 16/12, Motor Sich sẽ thực hiện các chuyến bay hàng ngày tới Moscow thay vì 3 lần/tuần".

Khi phóng viên của Sott hỏi nguyên nhân đóng cửa sân bay, một nhân viên hàng không cho hay trong thời gian qua, sân bay Zaporozhye đã chuẩn bị mọi công tác đón tiếp một máy bay quân sự chở theo thiết bị.

Ngoài Zaporozhy, 2 sân bay khác là Kharkov và Dnepropetrovsk cũng thực hiện sứ mệnh tương tự.  Số trang thiết bị được chuyển tới Ukraine được kỳ vọng tới từ Mỹ.

Sân bay Dnepropetrovsk đã xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, sân bay Kharkov vẫn không có phản hồi.

Dường như, quân đội Mỹ không thể chờ cho tới khi Quốc hội nước này thông qua “Đạo luật về hỗ trợ cho Ukraine” do Thượng viện đề xuất.

Do đó, họ đã đẩy nhanh hiện đại hóa sức mạnh cho quân đội chính phủ Ukraine.

Trong khi đó, Bộ ngoại giao Nga đã gọi Đạo luật của Thượng viện Mỹ là một động thái mang tính khiêu khích, đối đầu và Washington sẽ phải nhận lại những phản ứng gay gắt.

Trước đó, một đoàn tàu chở theo xe bọc thép Mỹ đã bị ghi hình xuất hiện tại Latvia và di chuyển theo hướng áp sát biên giới Nga. Tại thời điểm này, đoàn tàu đang ở ga Dalbe và cách biên giới Nga chưa đầy 300 km.

Đoàn tàu này được xác định mang theo ít nhất 38 xe mà hơn phân nửa là xe vận tải, bao gồm xe bọc thép chở quân (APC) hồm 8 xe Bradley Fighting và 9 xe M113.

Ngoài ra, còn cso 4 xe bồn chở xăng, xe vận tải chiến thuật hạng nặng cơ động đường dài (HMTT), xe bánh lốp đa năng cơ động (HMMWV), một xe cứu hộ đa năng M88 Hercules, một vài xe tải, một số xe kỹ thuật và y tế khác, ít nhất 4 container cùng 2 toa tàu chở toàn đạn dược.

“Đạo luật hỗ trợ cho Ukraine” đã chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn hôm 12/12 với khoản viện trợ 350 triệu USD cho Kiev và đe dọa áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Nga.

Các nghị sĩ Ukraine gọi đây là “quyết định mang tính lịch sử” bởi lâu nay chính quyền Kiev đã hối thúc phương Tây hỗ trợ quân sự nhưng đến nay chỉ nhận được những vũ khí phi sát thương.

Dự kiến, gói viện trợ của Mỹ sắp tới sẽ có bao gồm các loại vũ khí chống xe tăng, xuyên giáp, radar, máy bay giám sát và thiết bị liên lạc.

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Nga đã có phản ứng mạnh mẽ và cho rằng đạo luật mới đã đặt một "quả bom hủy diệt" trong mối quan hệ song phương Mỹ - Nga.

Trong khi, Moscow viện trợ lương thực cho người dân tại khu vực đông nam Ukraine thì Washington lại viện trợ vũ khí cho chính quyền Kiev.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại