Ukraine đã sẵn sàng mọi văn kiện trong trường hợp bị tấn công

Quyền Tổng thống Oleksandr Turchynov cho biết nước này đã chuẩn bị mọi văn kiện cần thiết để ký và thực thi trong trường hợp Ukraine bị xâm lược quân sự trực tiếp.

Khi được hỏi liệu có xem xét khả năng áp dụng luật trình trạng khẩn cấp và thiết quân luật, ông Turchynov nói: “Hội đồng An ninh và Quốc phòng đã xem xét mọi vấn đề, trong đó có điều như các ngài đề cập tới - các vấn đề liên quan tới khả năng bảo vệ đất nước của chúng tôi. Và chuẩn bị mọi văn kiện sẽ được ký và thi hành trong trường hợp bị xâm lược quân sự.”

Trong diễn biến khác cùng ngày, đại diện chính quyền Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine cho biết một phần tàu chiến của Hạm đội Biển Đen Ukraine đã tự rời căn cứ ở Sevastopol.

Theo lời ông này, trong ngày 2/3 “khoảng 10 tàu của Hạm đội Biển Đen Ukraine đã rời căn cứ Sevastopol. Đương nhiên không ai ép buộc các tàu này.”

Ông cũng cho biết vào hồi 17h00 (giờ địa phương) tại Simferopol diễn ra lễ tuyên thệ của các binh sỹ quay sang ủng hộ chính quyền Crimea và cuộc gặp của các binh sỹ này với lãnh đạo Cộng hòa tự trị Crimea.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại