Ukraine ra lệnh tổng động viên

Lệnh tổng động viên sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 3-2. Trước đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine đã ra sắc lệnh yêu cầu lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng chiến đấu.

Hội đồng An ninh Quốc gia và quốc phòng (NSDC) do chính quyền lâm thời Ukraine thành lập ngày 2-3 đã ban bố lệnh tổng động viên. Thông tin trên đã được lãnh đạo Đảng Batkivshina, thủ lĩnh phong trào Euromaidan, Andrei Paruby, người chủ trì phiên họp trên của NSDC, công khai trên facebook cá nhân.

Theo lời ông A. Paruby, lệnh tổng động viên sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 3-2.

Trước đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine tối 1-3 ra sắc lệnh yêu cầu lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ các vị trí chiến lược của nước này. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng xúc tiến các khả năng giải quyết xung đột bằng đàm phán hòa bình; gửi công hàm ngoại giao tới EU, NATO và Mỹ đề nghị “cân nhắc mọi cơ hội” để bảo vệ chủ quyền, người dân và các trung tâm hạt nhân Ukraine trước việc Nga tuyên bố triển khai quân trên lãnh thổ nước này.

Liên quan tới tuyên bố trên của chính quyền lâm thời Ukraine, giới chức Nga khẳng định, quyết định triển khai lực lượng quân sự vào lãnh thổ Ukraine vẫn đang được cân nhắc. Phát ngôn viên Duma Quốc gia, Sergey Naryshkin, tuyên bố, Nga chỉ sử dụng vũ lực trong trường hợp quân đội của Chính phủ Ukraine lâm thời tấn công vùng tự trị Crimea hoặc các tỉnh miền Đông nước này.

Ngày 1-3, Thượng viện, tức Hội đồng Liên bang Nga đã phê chuẩn đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin cho phép Quân đội Nga được phép đồn trú trên lãnh thổ Ukraine để bảo vệ công dân và binh sĩ Nga ở vùng tự trị Crimea trước nguy cơ bị tấn công. Quyết định trên không nhận được sự tán thành của Liên hợp quốc, NATO, EU và Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại