Ukraine chi tiền khủng xây "Vạn Lý Trường Thành" chắn Nga

Đức Huy |

Chính phủ Ukraine mới đây đã thông qua việc trích 4 tỉ hryvna (200 triệu USD) từ ngân sách để xây dựng một "bức tường" quân sự tại biên giới với Nga, Sputnik đưa tin.

Dự án bức tường biên giới dự kiến sẽ mất 3 năm để hoàn thành. Tiến độ này nhanh hơn so với dự kiến 4 năm được chính phủ Ukraine đưa ra hồi cuối năm 2014.

Trong năm đầu tiên của dự án (2015), Kiev cho biết sẽ bỏ ra gần 50 triệu USD để phục vụ quá trình xây dựng.

Nguồn tin của Sputnik cho biết, hơn 2000 km đường biên giới với Nga sẽ được Ukraine "phủ" một dãy hào chống tăng rộng 4m, sâu 2m, cùng với một dàn tháp canh, đài quan sát, hệ thống báo động, vũ khí đáp trả, và các trạm kiểm soát biên giới đặc biệt.

Lực lượng an ninh biên giới sẽ trực tiếp giám sát quá trình xây dựng hệ thống "Vạn Lý Trường Thành" phiên bản Ukraine.

Rào thép gai dọc biên giới Nga - Ukraine. Ảnh: AP
Rào thép gai dọc biên giới Nga - Ukraine. Ảnh: AP

Đầu tháng 5, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko xác nhận thông tin chính phủ nước này sẽ triển khai dự án nói trên, đồng thời cho biết Kiev sẽ bỏ ra 300 triệu hryvna (13 triệu USD) để nâng cấp cơ sở hạ tầng kĩ thuật biên phòng trong năm nay.

Các quan chức Ukraine khởi xướng dự án "Vạn Lý Trường Thành" Ukraine hồi mùa thu năm ngoái. Họ cho rằng một hệ thống như vậy sẽ có thể ngăn cản xe tăng Nga xâm phạm biên giới.

<< Nguyên soái "rởm" trong đại lễ Ngày Chiến thắng là ai?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại