Tướng Ba Lan bất mãn, quay lưng lại với Ukraine

Anh Tuấn |

Tướng Waldemar Skrzypczak, một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong quân đội Ba Lan, nay đã rút lại sự ủng hộ của mình đối với Ukraine, sau khi nước này đã lên tiếng ủng hộ chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Sự thay đổi thái độ đối với chính phủ Ukraine đã được đăng trên báo Gazeta Prawna của Ba Lan vào ngày 17/4.

Ông Skrzypczak cho biết ông rất tức giận khi biết tin một đạo luật tôn vinh chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà quốc hội Ukraine đã thông qua, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski phát biểu trước quốc hội Ba Lan nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine.

Đạo luật này nhằm đề cao những người đã chiến đấu vì nền độc lập của Ukraine trong lịch sử. Tuy nhiên, trong số đó có cả những thành viên của Quân nổi dậy Ukraine (UPA), tổ chức đã gây ra những vụ tàn sát công dân Ba Lan vào những năm 1943 – 1944.

“Tôi nhận ra rằng Ukraine không nghĩ cho người Ba Lan. Tôi đang nói đến những gì xảy ra tại Volhynia, nơi UPA đã sát hại hơn 100.000 người Ba Lan”, vị tướng này cho biết.

“UPA đã giết hại bác tôi. Chúng đã ghim ông lên một cánh cửa trang trại bằng những cái chĩa ba chọc rơm và ông ấy qua đời sau đó ba ngày.

Chúng còn dùng rìu để chặt người nữa. Sự tàn bạo của chúng thật không thể tưởng tượng được. Những gì mà Phát xít Đức làm còn không bằng những gì chúng đã gây ra”, ông Skrzypczak nhấn mạnh.

Ông Skrzypczak cho biết một số chính trị gia Ba Lan không muốn lên án Ukraine để tránh gây ra tranh cãi.

“Tôi tự hỏi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang xây dựng tương lai của Ukraine dựa trên nền tảng nào.

Bằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan sao? Thật đáng sợ, từ lâu tôi đã nói rằng Ukraine phải loại bỏ chủ nghĩa dân tộc, bởi nếu không, việc hợp tác với Ba Lan sẽ rất khó khăn”, tướng Skrzypczak nhận định.

Trước đây, vào đầu tháng 1 năm nay, ông Skrzypczak đã kêu gọi chính phủ Ba Lan gửi thêm xe thiết giáp tới Ukraine để giúp chính phủ nước này “chống lại Nga”.

Ông Skrzypczak, trước đây là chỉ huy bộ binh của Ba Lan và hiện là thứ trưởng bộ quốc phòng, chuyên phụ trách vũ khi quân sự, nổi tiếng là người ủng hộ xây dựng quân đội Ba Lan vững mạnh và luôn đề phòng những hoạt động của Nga.

Ông cũng nổi tiếng là người lớn tiếng về những vấn đề quan trọng. Năm 2009, ông đã rời quân đội Ba Lan sau khi ông đã lên án chính phủ đã không cung cấp đầy đủ cho binh sĩ Ba Lan được triển khai ở Afghanistan.

Ông chỉ trích các quan chức quốc phòng Ba Lan khi một sĩ quan Ba Lan đã tử trận khi đang giao tranh với phiến quân.

Đây là điều khá bất ngờ khi tướng Skyzypczak trước đây luôn bày tỏ thái độ ủng hộ đối với chính phủ mới ở Kiev kể từ sau khi các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng 2/2014.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại