Thụy Sĩ "đứng hình" khi nhận giấy mời đến Moscow của Putin

Hải Võ |

Việc Tổng thống Nga Putin mời dự lễ dự kỷ niệm Ngày Chiến Thắng đã đặt Thụy Sĩ vào tình thế "dở khóc dở cười", xuất phát từ những căng thẳng địa - chính trị tại châu Âu lúc này.

Sputnik News (Nga) đưa tin, trong khi nhiều lãnh đạo phương Tây chọn phương án tẩy chay lễ kỷ niệm Ngày Chiến Thắng của Nga vào 09/5 tới tại Moscow, thì Bern vẫn chưa thể "định hình vị trí của mình".

"Hội đồng Liên bang vẫn chưa đưa ra quyết định" - Phát ngôn viên của cơ quan điều hành Liên bang Thụy Sĩ Andre Simonazzi cho biết, trong khi Bộ ngoại giao nước này từ chối bình luận.

Thụy Sĩ không xảy ra bất kỳ một cuộc chiến tranh nào từ năm 1815 đến nay và là trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế quan trọng như Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)...

Quốc gia này có truyền thống lịch sử về sự trung lập, do đó lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt Bern vào thế bí.

Theo Sputnik, chính phủ Thụy Sĩ e ngại rằng việc Tổng thống nước này Simonetta Sommaruga hay Ngoại trưởng Didier Burkhalter tới Moscow sẽ khiến Kiev nổi giận.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Ukraine hồi tuần trước đã lớn tiếng đe dọa "quan hệ song phương giữa Ukraine với một số nước có thể 'trên bờ vực' nếu các nước này nhận lời mời của Moscow, và điều này sẽ được Kiev xem là 'sự đồng tình với kẻ xâm lược (tức Nga)'."

Tổng thống Nga Vladỉmir Putin tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến Thắng 9/5/2014.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến Thắng 9/5/2014. Ảnh: AP.

Cũng theo Sputnik, Bern có một sự lựa chọn khác là "theo bước" Mỹ và cử... Đại sứ tại Nga của nước này tham dự lễ duyệt binh quân đội của Điện Kremlin, với sự tham gia của 16.000 quân nhân và các khí tài tối tân nhất.

Trong khi đó, hôm thứ Sáu (17/4), Washington đã lên tiếng thúc giục các quốc gia "suy xét tới tình hình Ukraine" trước khi nhận lời mời tham gia kỷ niệm Ngày Chiến Thắng của Moscow.

Hiện tại, các lãnh đạo châu Âu gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã từ chối lời mời của Moscow với lý do như Mỹ "gợi ý".

Mặt khác, Sputnik cho hay, đã có ít nhất 25 lãnh đạo các quốc gia nhận lời Điện Kremlin. Danh sách đầy đủ những người tham dự sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít sẽ được công bố vào cuối tháng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại