"Đối đầu với Moscow là sai lầm"

Song Minh |

Theo hãng tin Sputnik News (Nga), nhà chính trị Ba Lan bà Magdalena Ogorek đã chỉ trích chính sách ngoại giao của Ba Lan với Nga và kêu gọi bãi bỏ lệnh cấm vận với Nga.

Ứng viên phe Dân chủ, hiện đang tranh cử chức tổng thống Ba Lan, Magdalena Ogorek bày tỏ: Ba Lan nên bình thường hóa quan hệ với Nga.

Bà cho rằng chính sách ngoại giao hiện tại của Ba Lan với Nga là “sai lầm” và việc đối đầu với Nga sẽ gây ra nhiều nguy cơ tồi tệ.

Bà cho biết: “Chúng ta nên nhớ rằng Nga là láng giềng của chúng ta và mối quan hệ của chúng ta với Nga nên được cân bằng.”

Ogorek nhấn mạnh ý kiến của bà được ủng hộ bởi số lượng ngày càng đông người dân Ba Lan. Họ sợ những căng thẳng gia tăng trong khu vực.

“(Nếu) là tổng thống, tôi muốn duy trì mối quan hệ cân bằng với Liên bang Nga. Chúng ta sẽ phải tốn nhiều công sức để khôi phục mối quan hệ này.

Nếu được lựa chọn là tổng thống và được mời đến thăm Moscow, tôi chắc chắn sẽ chấp nhận lời mời.”

Ngoài ra, Ogorek cũng phản đối việc Ba Lan tham gia nhiệm vụ duy trì hòa bình tại Ukraine được ủng hộ bởi Liên Hiệp Quốc và kêu gọi hủy bỏ lệnh cấm vận với Nga, mà theo bà là “không còn có hiệu quả”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại