Ba Lan “chặn họng” Đại sứ Nga?

Thiên Hà |

Đại sứ Nga tại Ba Lan ông Sergei Andreyev, đã sắp xếp lịch đến trường đại học Jagiellonian để phát biểu 20 phút cùng sinh viên khoa quan hệ quốc tế của trường này. Tuy nhiên lịch trình đã bị hủy bỏ vì các mối đe dọa an ninh...

Hiệu trưởng của trường Jagiellonian, ông Wojciech Nowak đã gửi tới ngài Đại sứ Nga một lá thư trong tuần này, thông báo với ông rằng buổi nói chuyện của ông với các sinh viên đã bị hủy bỏ vì các mối đe dọa an ninh, và xin lỗi vì sự việc "gây phiền toái này".

Đại sứ quán nga đã trả lời thư của ông Hiệu trưởng và bày tỏ "cảm thông với lãnh đạo trường Jagiellonian vì những khó chịu mà nhà trường phải gặp, trong đó có những lời đe dọa".

Cổng thông tin Ba Lan là Na Temat đã giải thích rằng có một số nhà hoạt động trên Internet đã nỗ lực để ngăn ông Đại sứ Nga phát biểu trước các sinh viên Ba Lan diễn ra từ khoảng ba tuần tuần trước, sau khi ông Andreyev xuất hiện trên kênh TVN24 của Ba Lan và nói rằng Nga không có ý định xâm lược hay gây hấn với bất cứ một nước nào và không có sự hiện diện của quân đội Nga tại miền Đông Ukraine.

Theo những nhà hoạt động chống lại buổi nói chuyện của Đại sứ Nga với sinh viên vì đó là một buổi nói chuyện "phạm pháp", với một người là "đại diện của Nga".

Những người chống đối lên án việc tiếp xúc với những người đã "thôn tính" Crimea của Ukraine và chỉ trích rằng quân đội Nga đang "xâm lược Ukraine".

Đây là quan điểm phổ biến của phương Tây và bị Moscow nhiều lần bác bỏ.

Những người phản đối buổi nói chuyện cho biết sẽ biểu tình và phong tỏa trường đại học Jagiellonian nếu trường vẫn tiếp tục để buổi nói chuyện xảy ra.

Chiến dịch được sự hưởng ứng của một nghị sĩ quốc hội Ba Lan là ông Bogdan Klich, ông này đã gửi một bức thư tới cho những người định biểu tình thông qua mạng xã hội.

Chính trị gia Ba Lan cho rằng buổi thảo luận phải được bỏ vì "thay vì là một buổi trao đổi học thuật nó sẽ bị biến thành một buổi tuyên truyền của chính phủ Nga".

Trước đó Trường đại học Jagiellonian luôn bảo vệ buổi nói chuyện ngày vì cho rằng đây là cơ hội để cho các sinh viên Ba Lan tiếp xúc với các vấn đề gây tranh cãi trong quan hệ quốc tế.

Ngoài ra những cuộc trò chuyện tương tự cũng thường xuyên được tạo ra và mọi thứ đã luôn diễn ra trong bầu không khí yên tĩnh và lịch sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại