TT Thái Lan: Chẳng lẽ phải tử hình nhà báo đưa tin sai sự thật?

Đức Huy |

Sau tuyên bố sẽ "đánh sập" một số hãng tin tháng trước, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tiếp tục bày tỏ thái độ cứng rắn với báo chí nước này, theo tin từ Bangkok Post.

Theo đó, báo chí Thái Lan trích dẫn phát biểu mới đây của ông Prayuth cho biết, ông sẽ tính đến khả năng áp dụng án tử hình với các nhà báo đưa tin sai sự thật.

Tháng trước, chính Thủ tướng Thái Lan đã khẳng định ông có quyền "đánh sập" bất kì một hãng tin nào. Nhưng hôm qua (25/3), ông Prayuth đã có một lời đe dọa nặng nề hơn rất nhiều.

"Chẳng lẽ phải tử hình, đừng hỏi ngốc nghếch thế chứ" - Thủ tướng Thái Lan đáp lại câu hỏi chính phủ sẽ đối phó ra sao trước những nhà báo, phóng viên đưa tin trái ngược với các thông tin chính thức.

"Anh không nhất thiết phải ủng hộ chính phủ, nhưng anh phải đưa tin đúng sự thật" - Thủ tướng Thái Lan nói thêm. Ông cũng nhắc nhở báo chí nước này cần viết với mục tiêu nâng cao tinh thần đoàn kết dân tộc.

Tướng Prayuth Chan-ocha, người đứng đầu chính quyền quân sự (junta) Thái Lan, chính thức trở thành Thủ tướng Vương quốc Thái Lan sau cuộc đảo chính tháng Năm năm ngoái, lật đổ chính phủ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Những cuộc biểu tình triền miên đã trở thành một phần của Thái Lan kể từ vụ đảo chính lật đổ chính phủ Thaksin năm 2006. Ảnh: AP

Những cuộc biểu tình triền miên đã trở thành một phần của Thái Lan kể từ sau vụ đảo chính lật đổ chính phủ Thaksin năm 2006. Ảnh: AP

Ông Prayuth là một người nổi tiếng nóng tính, thường được biết đến với những phát biểu cứng rắn. Ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội, và khẳng định Thái Lan sẽ không gỡ bỏ thiết quân luật.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan từng liên tiếp chỉ trích nhật báo tiếng Thái Matichon, cáo buộc tờ này thân với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và đồng minh.

"Đừng nghĩ rằng tôi không biết những gì các ông đang viết có ý ủng hộ chế độ cũ. Bộ Nội vụ của chính quyền trước đây đã mua rất nhiều 'đất' quảng cáo trên báo các ông" - ông Prayuth nói với một phóng viên Matichon trước khi lên đường công du sang Brunei.

Kể từ khi chính quyền Thaksin bị lật đổ vào năm 2006, nội bộ Thái Lan đã bị chia cắt.

Trong khi tầng lớp lao động một mực ủng hộ Thaksin, nhóm bảo thủ tại thủ đô Bangkok và miền nam cáo buộc cựu Thủ tướng này lạm dụng quyền hành để chạy chức cho người thân trong gia đình.

Trước tình hình này, không lâu sau khi nhậm chức Thủ tướng, ông Chan-ocha đã khởi xướng kế hoạch cải cách kéo dài một năm với mục đích đoàn kết người dân Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại