Truyền thông Trung Quốc tố Triều Tiên ‘trở mặt’

BBC đưa tin, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đăng tải một loạt bài báo tiêu cực chỉ trích đồng minh thân cận là Triều Tiên.

Các bài báo này đăng tải trên tờ Tin tức Bắc Kinh, Thời báo Hoàn cầu, và trên blog cá nhân của một nhà bình luận chính trị nổi bật tại Trung Quốc.

Trưởng đoàn đàm phán Mỹ: Triều Tiên đang phớt lờ cả Trung Quốc Trưởng đoàn đàm phán Mỹ: Triều Tiên đang phớt lờ cả Trung Quốc

Ông Glyn Davies đang trong chuyến công du ba nước Đông Bắc Á là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản - các nước liên quan đến vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Business Insider cho rằng, sự xuất hiện các bài báo này có thể là tín hiệu cho thấy sự giận dữ của Bắc Kinh đối với việc Bình Nhưỡng tiếp tục có tư tưởng đối đầu với phần còn lại của thế giới.

Trên tờ Tin tức Bắc Kinh, một bài viết đã cảnh báo người đọc nên giữ thái độ cảnh giác với Triều Tiên và ‘thái độ trở mặt’ của Bình Nhưỡng.

Bài báo có đoạn: “Vì thiếu sự liêm chính nên những lời tuyên bố của họ (Triều Tiên) sẽ không thuyết phục được bất cứ quốc gia nào... Họ đã cố gắng gây được sự chú ý bằng cách lên kế hoạch cho chuyến công du của quan chức cấp cao tới Seoul. Tuy nhiên, điều này là vô nghĩa khi mà vấn đề quan trọng nhất vẫn là liệu Bình Nhưỡng có từ bỏ chương trình hạt nhân của mình hay không”.

Bài báo khác trên tờ Thời báo Hoàn cầu đăng tải là bài phỏng vấn Jin Qiangyi, một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Yanbian.

Qiangyi nói rằng, Trung Quốc khó có khả năng hỗ trợ một cách ý nghĩa đối với Triều Tiên, bởi chương trình hạt nhân của nước này. Sự lạnh nhạt trong quan hệ ngoại giao này đã buộc Bình Nhưỡng tiếp cận các quốc gia khác, như là Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một phái đoàn cấp cao từ Triều Tiên, được cho là gồm các quan chức ‘cấp cao nhất’ được cử từ Bình Nhưỡng, đã tới thăm Hàn Quốc tại Á Vận hội vừa qua. Đây được cho là một hàn động phản ứng của Triều Tiên đối với quan điểm ngày càng xa lánh của Trung Quốc.

Lãnh đạo tối cao của Triều Tiên là Kim Jong-un chưa tới Trung Quốc kể từ khi ông nắm quyền lãnh đạo vào năm 2011. Ảnh: AP.

Lãnh đạo tối cao của Triều Tiên là Kim Jong-un chưa tới Trung Quốc kể từ khi ông nắm quyền lãnh đạo vào năm 2011. Ảnh: AP.

Qiu Lin, một nhà bình luận chính trị nổi bật tại Trung Quốc, lại chỉ ra rằng “lãnh đạo Triều Tiên là Kim Jong-un đã không công du Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền. Điều này cho thấy trái tim của ông này không cùng nhịp đập với Bắc Kinh... vì họ không vui với cảnh cáo của Bắc Kinh đối với chương trình hạt nhân (của Triều Tiên)”.

Trung Quốc được cho là đồng minh duy nhất, và cũng là đối tác thương mại hàng đầu của Triều Tiên. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên đã trở nên căng thẳng kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011.

Hồi tháng 4, Triều Tiên được cho là đã ra một bản ghi nhớ, khuyến khích các quan chức ‘từ bỏ giấc mộng Trung Hoa’. Bản ghi nhớ này tiếp tục chỉ trích Trung Quốc vì đã có quan hệ rất gần gũi với Mỹ, đặc biệt là về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tiếp đó, trong tháng 8, có thông tin cho hay Triều Tiên đã di chuyển đơn vị xe tăng tối tân nhất của họ tới giáp biên giới với Trung Quốc. Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc được cho là đã tiến hành tập trận, dọc biên giới Triều Tiên vào tháng 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại