Truyền thông Mỹ "đứng tim" vì chi phí chuyến đi châu Á cùng Obama

My Lan |

Tờ The Telegraph (Anh) cho hay, các hãng tin Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng với mức chi phí quá cao để đi theo và đưa tin về chuyến công du châu Á của Tổng thống Obama vào ngày 9/11 tới.

Trong chuyến công du châu Á sắp tới của mình, dự kiến kéo dài 9 ngày, Tổng thống Obama sẽ tới Bắc Kinh tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, tới Myanmar và Úc.

Cameron Barr, biên tập viên Quốc tế của hãng tin tức Mỹ Washington Post chia sẻ rằng: "Trung Quốc, vai trò của Mỹ ở châu Á, sự trỗi dậy của Myanmar - những vấn đề này đều rất quan trọng tới mức không thể không đưa tin trực tiếp".

The Telegraph cho biết, tất cả các hãng tin lớn của Mỹ như New York Times, Washington Post và các kênh truyền hình lớn đều cử phóng viên tham gia chuyến đi này. Tuy nhiên, nhiều hãng tin đã phải cắt giảm số lượng người để tiết kiệm chi phí.

Washington Post cũng cử 1 phóng viên đi theo sự kiện quan trọng vào đầu tháng 11 tới. Theo hãng tin này, mỗi phóng viên đi châu Á sẽ phải trả 60.000 USD tiền vé để được có mặt trên một chiếc máy bay riêng dành cho báo chí, bay cùng với chuyên cơ riêng Air Force One của Tổng thống. Đó là chưa kể tới chi phí ăn ở và các dịch vụ phát sinh - ví dụ như thuê phòng hội trường để báo chí tác nghiệp. Những khoản chi thêm này có thể đẩy tổng chi phí dành cho một phóng viên, trong 9 ngày, thậm chí lên tới khoảng 10.000 USD/người.

Nếu đúng là như vậy, thì chi phí cho chuyến tác nghiệp này sẽ tăng khoảng 30% so với chuyến đi cùng Tổng thống Obama tới châu Phi hồi năm ngoái, hoặc tới châu Á hồi năm 2012 - theo ước tính của Washington Post.

Hãng này đánh giá, đây là một con số "đứng tim" đối với các hãng truyền thông.

Trong email gửi cho các thành viên Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng (những phóng viên chuyên đưa tin về hoạt động của Tổng thống Mỹ và Nhà Trắng), bản thân chủ tịch Hiệp hội Christi Parsons cũng thừa nhận, mức chi trả này thực sự "gây sốc".

Truyền thông Mỹ đang bảo vệ Obama thế nào? Truyền thông Mỹ đang 'bảo vệ' Obama thế nào?

Tính từ đầu năm, 3 ông lớn trong ngành truyền thông Mỹ chỉ đề cập tới tỷ lệ tín nhiệm nghèo nàn của Tổng thống Obama đúng 2 lần trong các bản tin tối.

Chi phí cho chuyến tác nghiệp của phóng viên Mỹ được tính toán dựa theo tổng số người đăng kí đi và được chia đều theo đầu người. Nếu số người tăng lên, thì giá vé cũng như các chi phí khác sẽ giảm đi.

Tuy nhiên, theo Washington Post, số lượng phóng viên đăng kí tham gia chuyến công tác này chỉ bằng khoảng 1 nửa so với bình thường. New York Times và một số hãng truyền hình cũng cử ít phóng viên tham dự hơn.

Washington Post nhận định, việc giảm số người đã phản ánh sự kém quan tâm của báo chí với ông Obama, đặc biệt là khi chuyến đi diễn ra sau cuộc bầu cử giữa kì, trong thời điểm uy tín của Tổng thống Mỹ đang suy giảm nghiêm trọng.

Những tranh cãi quanh chi phí của chuyến tác nghiệp châu Á lại một lần nữa khoét sâu thêm mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa chính quyền của Tổng thống Obama và các hãng tin tức, mà theo The Telegraph, một nguyên nhân là do truyền thông Mỹ không hài lòng vì khó tiếp cận với Tổng thống.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại