Trung Quốc mời ông Kim Jong Un và bà Park Geun Hye thăm chính thức

Nguyệt Phương |

Một nguồn tin từ Bắc Kinh cho biết chính quyền Trung Quốc đã mời nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un tới Bắc Kinh vào tháng 9 tới để dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II.

Theo báo Wall Street Journal, nguồn tin từ Bắc Kinh khẳng định chính quyền CHDCND Triều Tiên vẫn chưa phản hồi lời mời của Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ cho biết đã gửi thư mời đến lãnh đạo một số nước châu Á và thế giới, nhưng không công bố rõ là ai.

Không rõ ông Kim Jong Un nếu đến Bắc Kinh có đối thoại chính thức với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không.

Dù vậy, giới quan sát phương Tây nhận định một chuyến thăm của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên cho thấy quan hệ Bắc Kinh - Bình Nhưỡng vẫn ổn định.

Ông Kim Jong Un chưa từng hội kiến một nhà lãnh đạo quốc tế nào, và cũng chưa từng công du nước ngoài kể từ khi lên nắm quyền hồi năm 2011.

Trung Quốc là đồng minh thân cận nhất của CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên các quan chức Trung Quốc từng tiết lộ thời gian qua Bắc Kinh không hài lòng với việc Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa và đe dọa mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

Một người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cho biết bà Park cũng nhận được thư mời của Trung Quốc nhưng chưa quyết định có đi hay không.

Các sự kiện tại Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 3-9 để kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II.

Chưa rõ ông Kim Jong Un có nhận lời mời hay không.

Trước đây Nga từng mời ông Kim đến dự lễ tưởng niệm tương tự ở Matxcơva hồi tháng 5 nhưng ông đã không có mặt. Cha của ông Kim là Kim Jong Il từng đến thăm Trung Quốc nhiều lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại