Trung Quốc không được mời dự ngày mất cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il

Thảo Nguyên |

Trung Quốc có thể không cử một phái đoàn đến dự lễ kỷ niệm lần thứ 3 ngày mất của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il vì vẫn chưa nhận được lời mời chính thức của Bình Nhưỡng, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm nay (8.12) đưa tin.

“Theo tôi được biết, Triều Tiên chưa chính thức mời Trung Quốc  tham dự lễ kỷ niệm ngày mất lần thứ 3 của ông Kim Jong-Il tại Bình Nhưỡng”, theo một nguồn tin giấu tên.

Người này cho biết thêm: “Vì vậy, chính phủ Trung Quốc chưa xem xét việc cử một phái đoàn đến dự ngày giỗ ông Kim Jong-Il vào 17.12 tới ở Bình Nhưỡng”.

Quan hệ chính trị giữa Triều Tiên và Trung Quốc vẫn còn căng thẳng, đặc biệt là sau vụ thử hạt nhân thứ ba của Triều Tiên hồi đầu năm 2013.

Ông Kim Jong-Il qua đời hôm 17.12.2011 ở tuổi 69, chuyển giao quyền lực cho con trai và cũng là nhà lãnh đạo hiện tại của Triều Tiên là Kim Jong-un.

Lễ kỷ niệm ngày mất lần thứ 3 của cố lãnh đạo Kim Jong-Il  có ý nghĩa quan trọng với nhà lãnh đạo trẻ  bởi đây là sự kiện kết thúc 3 năm ông Kim Jong-un để tang chính thức cha mình, mở đường cho ông theo đuổi các chính sách mới cả về chính trị và kinh tế, các nhà phân tích cho hay.

Trước ngày giỗ lần thứ hai của cố lãnh đạo Kim Jong-Il, Bình Nhưỡng đã khiến cả thế giới chấn động với việc xử tử người chú Jang Song-thaek của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Jang được xem là người có quyền lực lớn thứ hai sau nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên và có mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh.

Do đó, sự kiện này cũng phần nào tác động đến mối quan hệ hai nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại