Trung Quốc chỉ trích Nhật 'đi lễ bái quỷ' ở đền Yasukuni

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Ngày 15/8, Nhật Bản đã long trọng tổ chức một buổi lễ tưởng niệm dành các binh sĩ thiệt mạng nhân ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, hay như một số nước châu Á vẫn gọi là ngày “Nhật Bản thua trận”.

	Lễ tưởng niệm các binh sĩ Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Lễ tưởng niệm các binh sĩ Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Buổi lễ diễn ra tại một nhà thi đấu võ thuật gần ngôi đền Yasukuni. Tới dự có Nhật hoàng cùng Hoàng hậu, Thủ tướng Shinzo Abe, nhiều quan chức cấp cao chính phủ cùng 4.700 cựu binh từng phục vụ quân đội trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Phát biểu trong buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố nước này luôn sẵn sàng hợp tác và cùng phát triển với các nước, cùng xây dựng một thế giới hoàn mỹ.

	Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong buổi lễ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong buổi lễ.

Phát biểu này của ông Abe sau đó đã gây nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ trên báo chí Trung Quốc và Hàn Quốc. Báo chí Hàn Quốc tố ông Abe không hề nhắc tới việc Nhật Bản đã gây ra thiệt hại lớn cho các nước lân cận, đồng thời chỉ trích rằng ông là vị thủ tướng đầu tiên kể từ năm 1994 không đọc “lời thề không chiến tranh” trong ngày lễ thường niên này.

Trong khi đó, phía Trung Quốc cũng sôi sục tức giận, đòi Nhật Bản thừa nhận đây là 'Ngày thua trận', và yêu cầu nước này chịu trách nhiệm với những thiệt hại họ gây ra ở Trung Quốc trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Nhiều đánh giá cho rằng mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc trong thời gian gần đây, đặc biệt là vụ tranh chấp chủ quyền tại Senkaku/Điếu Ngư là lý do chính cho những động thái cứng rắn gần đây của Nhật Bản.

	Một số quan chức cấp cao Nhật Bản tới thăm đền Yasukuni.

Một số quan chức cấp cao Nhật Bản tới thăm đền Yasukuni.

Chuyến viếng thăm đền Yasukuni của khoảng hơn 50 quan chức Nhật Bản sau buổi lễ cũng bị lên án dữ dội. Trung Quốc và Hàn Quốc luôn cho rằng những lần thăm của quan chức Nhật Bản đến ngôi đền Yasukuni đều là “đi lễ bái quỷ”.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố: “Việc các quan chức nội các Nhật Bản đến thăm đền Yasukuni là sự thách thức với lương tri nhân loại và tính chính nghĩa của lịch sử, làm tổn hại nặng nề đến tình cảm của nạn nhân các nước Châu Á”.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc cũng đã triệu đại sứ Nhật Bản tới để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ này.

Về phần mình, Hàn Quốc đã trao công hàm phản đối tới đại sứ Nhật Bản tại nước này. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tỏ thái độ trước các động thái thăm đền Yasukuni bằng văn bản.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cho rằng việc viếng thăm ngôi đền này của Nhật Bản chỉ làm người dân Hàn Quốc thêm đau khổ với quá khứ, đồng thời bày tỏ hy vọng Nhật Bản có đủ dũng khí thừa nhận những sai lầm của mình trong lịch sử.

Đền Yasukuni là nơi thờ phụng những người lính tử trận vì đã chiến đấu cho Thiên hoàng. Đến tháng 10 năm 2004, đã có 2.466.532 lính Nhật Bản và thuộc địa của Nhật Bản (chủ yếu là Triều Tiên và Đài Loan ) được ghi tên trong đền Yasukuni. Hiện nay, đền Yasukuni trở thành một địa điểm gây tranh cãi không chỉ trong xã hội Nhật Bản mà cả ở một số quốc gia đã từng bị Nhật Bản xâm lược trong Chiến tranh thế giới thứ hai, vì trong 2.466.532 người lính trên có cả những người tham gia lực lượng phát xít Nhật và bị coi là những tội phạm chiến tranh.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại