Trung Quốc bác tin điều gấp quân tiếp viện tới biên giới Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định nước này không hề điều động gấp quân tiếp viện tới khu vực biên giới với Triều Tiên sau khi bùng phát căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên hồi tuần trước.

Hãng Reuters đưa tin ngày 27/8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định nước này không hề điều động gấp quân tiếp viện tới khu vực biên giới với Triều Tiên sau khi bùng phát căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên hồi tuần trước, đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng của Trung Quốc vẫn được triển khai tại khu vực này như thường lệ.

Trước đó, những bức ảnh được truyền bá trên các trang web của Trung Quốc hồi cuối tuần qua cho thấy Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc đang tăng cường xe tăng tới thành phố Diên Biên giáp giới với Triều Tiên.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo hằng tháng, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho rằng những thông tin này là "không đúng sự thật và hoàn toàn cường điệu hóa.

Hiện nay, tình hình tại khu vực biên giới Trung-Triều nói chung đã ổn định và lực lượng biên phòng Trung Quốc từ đầu đến nay vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tình trạng huấn luyện thông thường"./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại