"Trùm an ninh" Trung Quốc đích thân sang Mỹ làm gì?

Hải Võ |

Truyền thông Trung Quốc gần đây chú ý đến thông tin "trùm an ninh" Vương Kỳ Sơn chuẩn bị thăm Mỹ - chuyến đi được cho là để đẩy mạnh chiến dịch "săn cáo" ở nước ngoài của Bắc Kinh.

Trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) cho hay, gần đây, thông tin Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) Vương Kỳ Sơn chuẩn bị thực hiện chuyến thăm Mỹ đang trở thành tiêu điểm chú ý của truyền thông quốc tế.

Chuyến công du này của ông Vương được xem như tín hiệu Bắc Kinh đang muốn đẩy cao mức độ của chiến dịch chống tham nhũng với việc "săn cáo" - chỉ những tội phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài.

Nhà bình luận Lữ Ninh Tư của kênh Phượng Hoàng cho biết - "Trong hàng trăm quốc gia trên thế giới, chỉ có hơn 20 nước có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc.

Đặc biệt, các nước lớn ở phương Tây như Mỹ, Canada, Australia... đều không có luật dẫn độ về Trung Quốc. Vì vậy, những nơi này đã trở thành thiên đường tẩu thoát của tội phạm kinh tế và tham quan Trung Quốc".

Theo ông Lữ, do Trung Quốc có nhiều khác biệt về ý thức hệ với phương Tây, đặc biệt là vị thế đối lập từ thời Chiến tranh Lạnh, nên những tội phạm Trung Quốc trốn sang các nước này có thể viện dẫn các loại lý do để tìm kiếm sự bảo hộ.

Chuyên gia Lữ Ninh Tư nhận xét, "trùm an ninh" Trung Quốc Vương Kỳ Sơn vốn là "một người bạn rất thân quen của Mỹ" từ thời ông còn làm phó Thủ tướng phụ trách kinh tế - tài chính.

Trong bối cảnh như vậy, ông Vương có thể cởi mở thảo luận vấn đề "săn cáo" với Washington, tạo bước đột phá trong hành động "bắt quan tham về quy án".

Phượng Hoàng bình luận, trên thực tế Trung - Mỹ có nhiều "dây mơ rễ má" với nhau trong nhiều lĩnh vực, vì vậy chuyến thăm của ông Vương Kỳ Sơn được coi là "sự chung tay trong vấn đề chống tham nhũng" của Bắc Kinh và Washington. Điều này mang ý nghĩa quan trọng.

Cựu Thứ trưởng Bộ an ninh quốc gia Mã Kiến.
Cựu Thứ trưởng Bộ an ninh quốc gia Mã Kiến.

Truy đuổi em trai Lệnh Kế Hoạch?

Ông Lữ Ninh Tư cho rằng, Bí thư CCDI sang Mỹ còn mang một nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là truy đuổi tung tích Lệnh Hoàn Thành - em trai cựu Chánh văn phòng Trung ương đã "ngã ngựa" Lệnh Kế Hoạch. Lệnh Hoàn Thành được cho là đã trốn sang Mỹ.

Theo trang Duowei News, Lệnh Hoàn Thành trốn sang Mỹ cùng với "một số đoạn phim quay lén nhạy cảm", được cho là do ông Lệnh Kế Hoạch chỉ đạo cựu Thứ trưởng An ninh quốc gia Mã Kiến "thu thập thông tin của các quan chức cấp cao".

Theo Duowei, sau khi cựu "trùm phản gián" Mã Kiến bị "ngã ngựa" hôm 16/1, ông này đã bị "song quy" - hình thức "cách ly để thẩm vấn" của Trung Quốc - để phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra được cho là đã phát hiện Mã Kiến thành lập một "đơn vị bí mật" giám sát đặc biệt các cán bộ quan trọng, sau đó "nộp" những tài liệu này cho Lệnh Kế Hoạch.

Thậm chí, ông Mã được tin là nắm trong tay nhiều kỹ thuật hiện đại được sử dụng trong quá trình điều tra các vụ án kinh tế nghiêm trọng.

Duowei cho biết, chính quyền Bắc Kinh tin rằng có ít nhất 150 tham quan Trung Quốc đang lẩn trốn tại Mỹ, đồng thời đã trao cho Washington một bản danh sách "các vụ án trọng điểm" và chuyến đi Mỹ của ông Vương Kỳ Sơn nhằm xúc tiến nhanh các hành động thực tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại