Triều Tiên tố Mỹ gây bất ổn cho bán đảo Triều Tiên và yêu cầu rút quân khỏi Hàn Quốc

Thảo Nguyên |

Triều Tiên đã gửi một lá thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tố cáo sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc gây bất ổn cho bán đảo Triều Tiên và yêu cầu Washington rút quân, theo Liên Hợp Quốc.

Ông Ja Song-nam, người đứng đầu phái đoàn của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã gửi lá thư hôm 8.9 cùng với một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên ban hành ngày hôm trước, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Mỹ hiện diện quân sự ở Hàn Quốc.

Ông Ja yêu cầu bức thư và tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được lưu hành như một tư liệu của Liên Hợp Quốc.

Trong tuyên bố, Triều Tiên cáo buộc các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc đã trở thành một “nhân tố chính của cuộc đối đầu căng thẳng và sự mất lòng tin” không chỉ giữa Triều Tiên và Mỹ mà còn giữa hai miền Triều Tiên với nhau.

“Hoa Kỳ đã tìm một cái cớ cho việc tích tụ quân sự, theo đuổi chiến lược tái cân bằng ở Châu Á-Thái Bình Dương để thống trị thế giới.

Đó là lý do tại sao họ định kỳ tổ chức các hành động quân sự khiêu khích để làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”, tuyên bố bằng tiếng Anh cho hay.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng nêu rõ: “Nếu Hoa Kỳ không rút các lực lượng vũ trang của mình khỏi Hàn Quốc và tiếp tục có những hành động khiêu khích chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, có thể dẫn đến sự cố khác không rõ nguồn gốc mà có nguy cơ đưa tới một cuộc xung đột vũ trang, trong đó Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm một cách đầy đủ và nghiêm trọng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại