Triều Tiên đòi diễu hành tại Hàn Quốc để ca ngợi Kim Jong-un

Hàn Giang |

Sự tham gia của Triều Tiên vào các sự kiện thể thao quốc tế là cơ hội cho quốc gia vốn bị cô lập này, thể hiện sự trung thành và kính trọng của các VĐV với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đồng thời, như một sự nhắc nhở đến Hàn Quốc về sức mạnh cùng sự đoàn kết của họ.

Triều Tiên vừa công bố ý định phái một đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao sinh viên, diễn ra tại Hàn Quốc.

Với mục tiêu giúp đỡ các VĐV nước nhà cọ xát và khẳng định năng lực trong quá trình thi đấu, đặc biệt hơn là tham gia tranh tài với nước chủ nhà.

Nhưng các nhà phân tích cho rằng, sự tham gia của Triều Tiên vào các sự kiện thể thao quốc tế là cơ hội cho quốc gia vốn bị cô lập này, thể hiện sự trung thành và kính trọng của các vân động viên với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đồng thời, như một sự nhắc nhở đến Hàn Quốc về sức mạnh cùng sự đoàn kết của họ.

Bộ thống nhất Hàn Quốc, chuyên xử lý các mối quan hệ với Triều Tiên, cho biết họ sẽ chấp nhận các đề nghị tham gia của miền Bắc trong Đại hội thể thao sinh viên lần này.

Tuy nhiên, các vận động viên Triều Tiên phải tuyệt đối chấp hành quy định  của Ban tổ chức trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ban tổ chức Đại hội thể thao sinh viên quốc tế trong một tuyên bố vào hôm 6/3 cho biết, Triều Tiên muốn gửi một đoàn khoảng 75 vận động viên và 33 quan chức thể thao đến kiện sắp diễn ra tại thành phố Gwangju, từ ngày 3 đến ngày 14.7.

Ý định của Triều Tiên đã được Liên đoàn thể thao sinh viên quốc tế truyền tải đến cho Ban tổ chức.

Theo đó, các vận động viên Triều Tiên sẽ tham gia thi đấu trong tám sự kiện thế mạnh, bao gồm các môn bóng đá nữ, bóng bàn và Judo...

Đại hội thể thao sinh viên là một sự kiện tương tự Olympic, với sự tham gia của khoảng 20.000 vận động viên đến từ 170 quốc gia, thi đấu cạnh tranh trong 21 môn.

Trước đây, Triều Tiên từng tẩy chay các sự kiện thể thao quốc tế diễn ra tại Hàn Quốc, kể cả Á vận hội 1986 và Thế vận hội năm 1988, đều được tổ chức tại Seoul.

Sau khi căng thẳng hai miền có dấu hiệu “hạ nhiệt”, Triều Tiên đã bắt đầu tham gia một số sự kiện tại Hàn Quốc, trong đó lớn nhất là Á vận hội 2014 tại Incheon.

Hiện vẫn chưa rõ Triều Tiên có tiếp tục cho phép các vận động viên của mình tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 diễn ra tại Pyeongchang, Hàn Quốc hay không.

Ban tổ chức của sự kiện vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ phía quốc gia này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại