TQ tuyên bố nguy hiểm về vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông

Hải Võ |

Trung Quốc vừa lớn tiếng đáp trả cáo buộc của Manila rằng máy bay Philippines bị Bắc Kinh "cảnh cáo" tại Biển Đông và quan ngại về khả năng nước này lập vùng nhận dạng phòng không.

Theo Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc), phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 7/5 đã phản bác lại thông tin về "vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Biển Đông" và cho rằng "có người lợi dụng vấn đề này với ý đồ khác".

Theo đó, ngày 7/5, Philippines đã bày tỏ sự quan ngại về các động thái leo thang của Bắc Kinh nhằm xua đuổi các máy bay nước này tại Biển Đông.

Chuẩn đô đốc Philippines Alexander Lopez "tố" 7 máy bay tuần tra Philippines đã nhận được cảnh cáo của phía Trung Quốc trong khi thực hiện các chuyến bay từ đảo Thị Tứ và đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (hiện đang bị Philippines chiếm đóng trái phép).

Theo Reuters, một quan chức Philippines giấu tên cảnh báo Trung Quốc đang "thử" khả năng lập ADIZ và ngăn chặn máy bay các nước trên vùng trời xung quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông.

Đáp lại cáo buộc này, bà Hoa Xuân Oánh ngang nhiên tuyên bố - "Trung Quốc có quyền lợi thiết lập ADIZ, và việc có lập ADIZ hay không phụ thuộc vào an ninh vùng trời của chúng tôi có bị đe dọa hay không, mức độ đe dọa ra sao.

Đây là vấn đề còn phải xem xét ở nhiều phương diện."

Bà Hoa nói thêm - "Hiện tại tình hình Biển Đông xét về tổng thể là ổn định, Trung Quốc duy trì quan hệ tốt với các nước ASEAN.

Bắc Kinh đang tích cực hợp tác với các nước Đông Nam Á để cùng duy trì sự ổn định trên Biển Đông. 'Ai đó' cố ý làm lớn vấn đề vùng nhận dạng phòng không thì rõ ràng là đang có ý đồ khác".

Khả năng Trung Quốc thiết lập ADIZ ở Biển Đông đã được nêu ra hồi năm 2013, sau khi Bắc Kinh thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông khiến nhiều nước tỏ ra quan ngại.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm 5/12/2013 đã khẳng định:

“Mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông cần tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia liên quan, tuân thủ luật pháp quốc tế, phù hợp với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực, không gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại