TQ: "Ghét" văn hóa Tây, nhà trường cấm cửa sinh viên đi chơi Noel

Hải Võ |

Mấy ngày qua, truyền thông Trung Quốc "nóng" về việc một trường học bị tố "cấm cửa" sinh viên đi chơi Noel và bắt... xem phim tuyên truyền, gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận.

Noel xem phim... Khổng Tử

Báo Tân Kinh (Trung Quốc) hôm 24/12 đưa tin, Học viện Hiện đại thuộc trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức cho học sinh... xem phim tuyên truyền vào đêm Noel.

Trường đại học này cũng tuyên bố "sẽ kỷ luật những học sinh tham gia lễ Giáng sinh".

Tân Hoa Xã cho biết, phóng viên đã cố gắng liên hệ với nhà trường nhưng không được.

Thậm chí, cổng trường học này cũng "cấm người lạ ra vào", nhưng vẫn có một số sinh viên sẵn sàng "chia sẻ thông tin".

Sinh viên năm 2 Tiểu Trương nói - "Sinh viên từ năm 1 đến năm 3 đều phải tham gia hoạt động.

Nội dung chủ yếu là giáo dục văn hóa truyền thống Trung Quốc".

Tiểu Trương cho biết, đây là hoạt động thường niên của trường này, chứ không có việc cưỡng chế sinh viên tham gia hay kỷ luật những người đi chơi Noel.

Băng rôn phản đối ngày lễ Tây Âu dung tục của trường Đại học Tây Bắc.
Băng rôn "phản đối ngày lễ Tây Âu dung tục" của trường Đại học Tây Bắc.

Chơi Noel là phạt

Trái ngược với lời kể của Tiểu Trương, nhiều sinh viên trường Tây Bắc nói với phóng viên tờ Tân Kinh rằng, trong đêm Noel, các giám thị và chủ nhiệm lớp đều có mặt.

"Dưới lầu có rất nhiều thầy cô giáo 'gác cửa', nếu trốn đi chơi sẽ bị tính là bỏ tiết học 3 lần".

Chiều 25/12, đại học Tây Bắc đã phản hồi trên trang weibo của họ rằng việc tổ chức cho sinh viên xem phim về Khổng Tử vì "hy vọng sinh viên không mù quáng súng bái văn hóa phương Tây, phải coi trọng văn hóa truyền thống Trung Quốc".

Tối cùng ngày, tài khoản weibo này đăng tải một dòng trạng thái, nói rằng "vài năm gần đây, ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc "quá coi trọng những ngày lễ của phương Tây.

Mọi người cho rằng văn hóa Tây Âu là thời thượng, trong khi ngày lễ truyền thống của Trung Quốc là quê mùa".

Weibo của Tin tức Baidu tố trường Tây Bắc từng tạc tượng chủ đầu tư thành... nữ thần Athena.
Weibo của Tin tức Baidu "tố" trường Tây Bắc từng tạc tượng chủ đầu tư thành... nữ thần Athena.

Phản đối văn hóa Tây, tạc tượng chủ tịch thành... nữ thần châu Âu

Trước phản hồi của nhà trường, một nam sinh trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã, nói - "Không cho sinh viên chơi Noel cũng không sao.

Tuy nhiên, nhà trường không nên viện cớ 'không cho chơi Noel để tuyên truyền văn hóa truyền thống'.

Thực tế là bọn họ đã 'cưỡng chế' sinh viên xem phim tuyên truyền vào ngày hôm đó.

Chúng em rất bất mãn".

Khác với tuyên bố "bài xích văn hóa Tây" của trường Đại học Tây Bắc, tài khoản weibo của hãng tin Baidu đã đăng tải thông tin, trường này từng tạc tượng chủ tịch theo mẫu... nữ thần Hy Lạp Athena.

Những ngày gần đây, vấn đề "chiến tranh văn hóa" đang là chủ đề nóng trên mặt báo Trung Quốc.

Bài xã luận của Thời báo Hoàn Cầu ngày 26/12 cho rằng, những năm gần đây, Mỹ "không tiếc công sức nhằm kìm hãm đà phát triển của Trung Quốc".

Hoàn Cầu cáo buộc việc "đẩy mạnh tuyên truyền giá trị quan và ý thức, tín ngưỡng kiểu Mỹ" chính là một trong những thủ đoạn "mang tính chiến lược" để xâm lược Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại