Tổng thống Ukraine ‘khai khống’ ngân sách quân sự dọa phe ly khai

Ngân sách quân sự của Ukraine đạt mức cao kỷ lục trong năm 2015, cổng thông tin Dialog trích dẫn một tuyên bố của Tổng thống Petro Poroshenko cho biết. Tuy nhiên, giới phân tích tỏ ra nghi ngờ đối với công bố từ phía Kiev, khi quân đội Ukraine tiếp tục gặp khó khăn trong việc tăng cường các trang thiết bị quân sự.

Tổng thống Poroshenko cho biết, ông đã chi khoảng 2 tỉ USD để tăng cường sức mạnh quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine, và nhấn mạnh rằng số tiền là tương đương với chi phí dùng để mua hai tàu sân bay trực thăng lớp Mistral của Pháp.

“Đó là chi phí tương đương hai tàu sân bay trực thăng lớp Mistral,” ông Poroshenko phát biểu tại thành phố Kharkov, và khẳng định chính phủ Kiev đang tăng thực hiện các giải pháp khác nhau, qua đó gia tăng sức mạnh cho quân đội trong cuộc đối đầu với lực lượng nổi dậy ở miền đông.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng những tuyên bố của ông Poroshenko là vô lý, khi quốc gia này đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính và các trang thiết bị của quân đội Ukraine cũng không cho thấy dấu hiệu được nâng cấp hay bổ sung trong thời gian gần đây.

Đặc biệt là các khí tài quân sự quan trọng được dùng trong cuộc nội chiến với phe ly khai.

Đầu mùa hè năm 2015, Kiev thông báo nước này đã sửa chữa hầu hết các thiết bị quân sự tại một nhà máy ở Kharkov trong vòng vài tuần.

Điều này tạo điều kiện cho quân đội chính phủ gia tăng hoạt động bên trong miền đông, ngăn chặn các cuộc tấn công mở rộng khu vực chiếm đóng của lực lượng nổi dậy.

Trong tháng 5.2015, quân đội Ukraine cũng nhận hơn 59 xe tải quân sự mới. Nhưng 17 xe tải đã hư hỏng trong tuần đầu tiên tham gia các chiến dịch của lực lượng vũ trang.

Máy phát điện, hộp số, trục xe phía trước và hệ thống làm mát liên tục bị lỗi và không thể sử dụng, Yuri Biryukov, một cố vấn cao cấp cho Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh.

Hơn nữa, giới chuyên gia cho rằng quân đội Ukraine đang có vấn đề rất nghiêm trọng đối với việc cung cấp các thiết bị quân sự.

Trong số 226 xe quân đội KrAZ được yêu cầu bàn giao vào cuối tháng 6.2015, lực lượng vũ trang nhận được 113 xe. Điều đó có nghĩa là, chỉ 50% kế hoạch giao hàng được hoàn thành, cho thấy sự yếu kém trong khâu hậu cần của Ukraine, ông Biryukov cho biết.

Ngoài ra, 2/3 các loại xe bọc thép mà quân đội Ukraine nhận được trong 2 năm 2014-2015, đã không thể tham gia vào các chiến dịch trong tháng 6.2015. Hầu hết các xe không bị hư hỏng do chiến đấu, mà đến từ lỗi của nhà sản xuất.

Sau cuộc chiến tại thành phố Debaltsevo, các phương tiện truyền thông Latvia cho rằng xe tăng T-64 của Ukraine có khá nhiều khuyết điểm nghiêm trọng, làm giảm khả năng chiến đấu của quân đội.

Khi xe tăng bị đối phương tấn công, tháp súng thường nhanh hỏng và thân xe có nhiệt độ cao bất thường, đôi khi các mối hàn còn chảy ra.

Do đó, giới phân tích cho rằng ông Poroshenko đang nói nhiều hơn làm, khi không có những dẫn chứng cụ thể cho tuyên bố của mình.

Một số người nói đùa rằng, sẽ đúng hơn nếu Kiev mua 2 tàu Mistral của Pháp, đã từ chối bán cho Moscow theo thỏa thuận. Ít nhất sau đó, Tổng thống Ukraine có thể chứng minh cho các phát biểu của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại