Tổng thống Poroshenko thừa nhận "tương lai u ám" cho Ukraine

Đức Huy |

Phát biểu tại một buổi tập hợp quân đội tại khu vực Kharkov hôm 22/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tỏ ra không mấy lạc quan về tình hình đất nước trong tương lai.

Reuters dẫn lại phát biểu của ông Poroshenko cho biết, chiến sự tại miền đông Ukraine nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong nhiều thập kỉ tới, và các thế hệ sau sẽ bắt buộc phải luyện tập quân sự để nhập ngũ.

Hãng tin này gọi đây là một trong những dự liệu "u ám" nhất về tiến trình giành lại hòa bình cho đất nước của Tổng thống Ukraine.

Tại buổi tập hợp quân đội, Tổng thống Ukraine đã có lời khen ngợi công lao chiến đấu của quân đội chính phủ kể từ khi chiến tranh bùng phát tại miền đông hồi tháng 4/2014.

"Xung đột quân sự với miền đông là một thực trạng sẽ còn tồn tại trong nhiều thập kỉ tới. Mối nguy này sẽ không tự dưng mà biến mất trong tương lai gần, do đó các thế hệ người Ukraine đều sẽ phải được rèn luyện trong quân đội" - ông Poroshenko cho biết.

Việc gọi nhập ngũ và huy động binh lính sẽ tiếp tục. "Chủ nghĩa hòa bình không còn hợp với thời thế hiện nay, do đó không thể có cái nhìn thiển cận và làm ngơ trước các vấn đề quốc phòng" - ông nói thêm.

Ông cũng cảnh báo về nguy cơ căng thẳng leo thang ở mức độ cao trước và sau dịp Quốc khánh Ukraine (24/8), và kêu gọi quân đội đề cao cảnh giác.

Để chuẩn bị cho dịp lễ mừng Quốc khánh vào ngày 23-24/8, các nhà chức trách Ukraine đã huy động một lượng lớn cảnh sát và lực lượng bộ Nội vụ nhằm đảm bảo an ninh. Binh sĩ Kiev nơi tiền tuyến cũng sẽ diễu binh kỉ niệm ngày lễ sắp tới.

Phát biểu của ông Poroshenko được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp của ông với lãnh đạo các nước Pháp và Đức tại Berlin, trong khuôn khổ một hội nghị thượng đỉnh nhằm kêu gọi các bên liên quan gây áp lực lên Nga để đảm bảo việc thực thi hiệp định ngừng bắn.

Ông Poroshenko dự kiến sẽ bay tới Berlin để họp mặt cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande ngay sau khi dịp lễ mừng Quốc khánh Ukraine kết thúc.

Tại hội nghị này, nhiều khả năng Tổng thống Ukraine sẽ tiếp tục chỉ trích Nga đã và đang hậu thuẫn lực lượng ly khai miền đông, đồng thời hối thúc phần còn lại của nhóm Normandy tiếp tục gây áp lực lên Moscow.

Trong một diễn biến liên quan, tuần trước, Tổng thống Ukraine cho thấy có vẻ như ông không hề có ý muốn "làm lành" với Nga.

Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về "tình huynh đệ" giữa Nga và Ukraine, ông Poroshenko thẳng thừng đáp trả Nga và Ukraine không phải một dân tộc thống nhất, vì thế không có chuyện giữa hai nước có sự gần gũi như tình huynh đệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại