Bức ảnh về cuộc hội đàm liên Triều được cả thế giới chờ đợi hôm nay

Ngày 22/8, Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu hội đàm cấp cao nhằm tháo ngòi tình trạng căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên liên quan đến vụ đấu pháo qua biên giới giữa hai miền hai ngày trước.

Cuộc hội đàm diễn ra giữa Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin (phải, hàng đầu), Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo (thứ hai, phải) với Chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội Triều Tiên Hwang Pyong-so (trái, hàng đầu) và quan chức hàng đầu phụ trách các vấn đề Hàn Quốc Kim Yang-gon (thứ hai, trái) tại làng đình chiến Panmunjom.

Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai bên trong gần 1 năm qua. Tuy nhiên, nội dung của cuộc gặp chưa được công bố. Hiện chưa có thông tin gì về cuộc gặp và không có phóng viên nào được phép theo dõi để đưa tin về hoạt động này.

Không chỉ dư luận thế giới, mà các chính đảng thuộc cả phe cầm quyền và phe đối lập ở Hàn Quốc đã hoan nghênh quyết định bất ngờ của hai miền Triều Tiên về việc tổ chức đàm phán cấp cao vào cuối ngày nhằm thảo luận việc tháo ngòi cho tình hình căng thẳng hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp với Chủ tịch Moon Jae-in thuộc đảng Liên minh chính trị mới vì dân chủ đối lập, Chủ tịch đảng Saenuri cầm quyền bày tỏ kỳ vọng cuộc đàm phán cấp cao này sẽ góp phần quan trọng vào việc tháo ngòi cho tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. đồng thời cuộc đàm phán sẽ cho kết quả tốt đẹp.

Trước đó, trong cuộc họp của đảng này ngày 21/8, ông Moon đã kêu gọi chính phủ ngồi vào bàn đàm phán với Triều Tiên mà không kèm theo điều kiện gì.

Ông cũng chỉ ra rằng tình trạng căng thẳng leo thang có thể gây ra một cuộc đụng độ quân sự nữa giữa hai miền Triều Tiên, qua đó giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Hàn Quốc hiện đang ở trong tình trạng khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại