Hàn Quốc - Triều Tiên: Đàm phán, nhưng quân đội vẫn sẵn sàng

Đức Huy |

Đúng như các chuyên gia dự đoán, Hàn Quốc và Triều Tiên đã chọn giải pháp giải quyết tranh chấp trên bàn đàm phán, tuy nhiên nguy cơ xảy ra xung đột chưa phải là đã hết.

Hãng tin Yonhap dẫn lại tuyên bố của Văn phòng Chính phủ Hàn Quốc cho biết, hai miền Triều Tiên đã nhất trí cử đại diện tới bàn đàm phán tại Bàn Môn Điếm trong ngày hôm nay (22/8) để giải tỏa căng thẳng giữa đôi bên.

Quyết định này được đưa ra ngay trước thời hạn 48 giờ đồng hồ mà Triều Tiên đặt ra cho Hàn Quốc, yêu cầu Seoul chấm dứt hoạt động phát loa tuyên truyền chống Bình Nhưỡng qua biên giới tại khu vực phi quân sự.

Theo AFP, Triều Tiên sẽ cử Ủy viên Bộ Chính trị - phó Nguyên soái Hwang Pyong-So, cùng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-Gon, người chuyên trách giải quyết các vấn đề trong quan hệ liên Triều, tới Bàn Môn Điếm.

Về phía Hàn Quốc, Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Kwan-jin và Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo sẽ thay mặt chính phủ Seoul tới đàm phán.

Hãng tin Yonhap cũng dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc giấu tên cho biết, quân đội Hàn Quốc vẫn tiếp tục trong trạng thái sẵn sàng ngay cả khi hai miền Triều Tiên đã nhất trí đối thoại.

"Để đề phòng nguy cơ Triều Tiên có động thái gây hấn ngay trong khi cuộc đàm phán diễn ra, quân đội Hàn Quốc vẫn đang ở thế sẵn sàng" - quan chức này cho biết.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cũng đã xác nhận thông tin sẽ có đối thoại song phương hai miền Triều Tiên, nhưng không có thông tin gì thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại