Tổng thống Putin sẽ "ra tay" giúp Palestine giành độc lập

Hải Võ |

Nga sẽ giúp đỡ Palestine đạt được mục tiêu trở thành một quốc gia độc lập với thủ đô ở Đông Jerusalem - theo lời Tổng thống Putin nói tại hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập.

"Nước Nga sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu này (sự độc lập của Palestine), thông qua các kênh song phương cũng như đa phương, kể cả 'bộ tứ hòa giải'" - Sputnik News dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

"Bộ tứ" mà ông Putin nhắc tới bao gồm Nga, Mỹ, Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) - được thành lập năm 2002 nhằm tìm kiếm thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine.

Tổng thống Putin nhấn mạnh hôm thứ Bảy (28/3) về sự cấp thiết trong việc hợp tác giữa Bộ tứ và Liên đoàn Ả Rập, đồng thời gợi mở rằng "Moscow sẵn lòng hợp tác sâu rộng hơn" với nhóm này.

Theo Sputnik, Palestine đã theo đuổi mục tiêu trở thành một quốc gia độc lập trên vùng lãnh thổ Bờ Tây sông Jordan, bao gồm Đông Jerusalem - bị Israel chiếm đóng một phần, cũng như Dải Gaza.

Palestine đã đặt Jerusalem làm thủ đô của mình và kêu gọi Israel rút quân khỏi các vùng lãnh thổ của họ mà Tel Aviv chiếm đóng sau cuộc chiến năm 1967.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại