Tổng thống Putin: "Nếu thỏa thuận được thì sẽ gặp nhau ở Minsk"

Hải Võ |

Hôm Chủ nhật (8/2), lãnh đạo Nga, Pháp, Đức và Ukraine đã điện đàm về kết quả của những nỗ lực ở cấp cao nhất cuối tuần này để tìm cách thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng Ukraine.

Sputnik News (Nga) ngày 8/2 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, lãnh đạo các quốc gia tham dự cuộc điện đàm "thể thức Normandy" đã thỏa thuận, nếu đạt được nhận thức chung về lập trường trong một loạt vấn đề thì cuộc gặp sẽ diễn ra tại Minsk.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ông Putin nói - "Tôi vừa kết thúc cuộc điện đàm 'Normandy' với Kiev, Berlin và Paris.

Chúng tôi đã thỏa thuận, sẽ nỗ lực tổ chức một cuộc gặp theo thể thức này giữa lãnh đạo các bên.

Nếu đạt được nhận thức chung trước thứ Tư (11/2) về các vấn đề thảo luận gần đây, chúng tôi sẽ tiến hành gặp mặt".

Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết, nước này đang chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao "Normandy", dự kiến được diễn ra vào thứ Tư tuần tới tại Minsk.

Theo ông Seibert, hội nghị cấp cao "Normandy" sẽ có sự góp mặt của Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Thông cáo mà ông Seibert gửi hãng thông tấn Nga ITAR-TASS cũng nói - "Trong khuôn khổ nỗ lực giải quyết toàn diện xung đột miền Đông Ukraine, bọn họ (các nguyên thủ) sẽ cố gắng thiết lập một loạt chính sách liên quan.

Berlin sẽ tiếp tục công tác này ngay ngày mai, phát triển theo đường hướng hội nghị 'Normandy' tại Minsk thứ Tư tới".

Tối thứ Sáu (6/2) vừa qua, cuộc hội đàm giữa ông Putin, bà Merkel và ông Hollande nhằm giải quyết vấn đề Ukraine đã diễn ra tại điện Kremlin, Moscow.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng, cuộc thảo luận "phong phú và có tính xây dựng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại