Tổng thống Putin định luyện Yoga cho thân thể đẹp?

Thảo Anh |

Có lẽ ai đó đã nói với Tổng thống Vladimir V. Putin tư thế tập yoga trông giống một chiến binh. Hoặc việc Tổng thống Putin định luyện Yoga có thể nó chỉ là một phần trong chiến thuật tiến công mê hoặc hướng về châu Á của ông.

Nhưng cho dù là từ lý do nào đi chăng nữa thì Tổng thống Putin định luyện Yoga là điều có thật và đây là một phương pháp cổ xưa để rèn luyện tinh thần và sự bền bỉ, một môn thể thao thể hiện tinh thần của một đấng trượng phu.

Theo một bản ghi chép trên một trang web của chính phủ Nga, trong một cuộc họp tại thành phố phía nam của Nga Ufa, ông Putin nói với Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Đội rằng: "Tôi đã cố gắng thử nhiều môn thể thao và chưa bao giờ thử với Yoga, nhưng tôi không thể không bị thu hút bởi môn này”.

Tổng thống Putin bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Yoga sau khi Thủ Tướng Modi cảm ơn ông vì sự nhiệt thành của ông trong ngày Yoga Quốc tế, 21.6 - một sự kiện mà thủ tướng Modi đã tích cực vận động để Liên Hợp Quốc cho ra đời chính thức, ngày này rất được chào đón ở Nga nhờ chính sách thắt chặt quan hệ của Tổng thống Putin.

Ông Putin, 62 tuổi, đã không ngại ngần chia sẻ sự cường tráng nhờ chăm chỉ luyện tập của mình với thế giới.

Ông là một võ sinh đai đen Judo, đã từng có hình ảnh được chụp khi ông lái một chiếc xe đua thể thao Thể Thức Một ( Formula One).

Ngoài ra, ông còn luyện tập chăm chỉ để cải thiện khả năng chơi môn khúc côn cầu kể từ khi trở thành tổng thống.

Ông thậm chí còn ghi được 8 bàn thắng trong một trận giao hữu khúc côn cầu cách đây hai tháng với đội các cầu thủ N.H.L (Giải khúc côn cầu nhà nghề Mỹ) tại Sochi, tại Thế vận hội mùa đông 2014.

Ông cũng chơi môn bơi lội, và là một tay thiện xạ có nghề. Báo chí có đưa tin rằng ông đã từng bắn hạ một con hổ với viên đạn tẩm thuốc mê.

Ông Putin cũng có những bức hình ghi lại cảnh ông đang săn bắn, ở trần và cưỡi trên một con ngựa.

Cho dù vì bất cứ lý do nào mà ông chọn luyện tập Yoga, ông Putin chắc chắn là đã bỏ lỡ các bản thông cáo từ thành phố Nizhnevartovsk nằm ở trung tâm ngước Nga, tháng trước họ công bố rằng đã sẽ bắt đầu di dời hai trung tâm Yoga ra khỏi khu vực nội thành.

Thành phố đã giải thích rằng nó đã làm như vậy vì lý do trật tự công cộng, để ngăn chặn sự lây lan của các giáo phái tôn giáo và phong trào mới.

Ông Putin đã có bước những đi to lớn để chứng minh rằng những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga do cuộc khủng hoảng Ukraine đã thất bại.

Vì vậy, nếu ông có thể chuyển hướng sang châu Á, tại sao không bắt đầu bằng tập động tác trồng chuối trong Yoga?

Cuộc họp của ông Putin với ông Modi, được ví là phần của hai một cuộc họp hội nghị thượng đỉnh mà Nga đang đồng thời tổ chức tại thành phố Ufa, điều này có ý nghĩa là bất chấp phương Tây cơ lập, Nga vẫn có những người bạn của mình.

Trong cuộc hội nghị kéo dài hai ngày lần này, ông Putin chào đón các nhà lãnh đạo từ các nước châu Á trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cũng như những lãnh đạo từ Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, những nước mà cùng với Nga, thành lập tổ chức BRICS, nhóm các quốc gia có nền kinh tế mới nổi .

Ông Putin, trong một khoảnh khắc hiếm hoi lưỡng lự trước công chúng, đã thừa nhận rằng các bài tập thiền trong Yoga là không dễ dàng có thể đạt tới.

"Tôi sẽ xem những thể lực của tôi có thể cho phép luyện tập được tới mức nào", ông nói với ông Modi.

"Nhưng khi bạn nhìn thấy các thiền giả Yoga, có vẻ như bạn sẽ không thể đạt tới mức kỹ năng giống như vậy, và điều đó có thể làm tôi dừng lại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại