Tổng thống Putin: Chính quyền Ukraine làm leo thang bạo lực

Mai Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/8 đã cho rằng chính quyền Ukraine làm leo thang căng thẳng và gia tăng bạo lực giữa Kiev và lực lượng miền Đông.

Phát biểu với báo giới sau khi thực hiện chuyến lặn biển khám phá biển Đen ở bán đảo Crimea, khu vực sáp nhập vào Nga hồi năm ngoái, Tổng thống Putin kêu gọi các bên xung đột ở Ukraine tiếp tục tôn trọng thỏa thuận hòa bình Minsk.

Ông Putin nói: “Tôi lấy làm tiếc rằng, chúng tôi nhìn thấy sự leo thang xung đột vô cùng tồi tệ ở miền Đông.

Đó không phải do lỗi của lực lượng dân quân vùng Donbass mà chính là do quân chính phủ Ukraine. Tôi hi vọng sẽ không xảy ra một cuộc chiến tranh trên quy mô toàn diện.

Tôi cho rằng, hiện không có giải pháp nào có thể thay thế được thỏa thuận hòa bình Minsk để giải quyết tình hình. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp giảm tối đa những thiệt hại và chúng tôi sẽ đạt được hòa bình.”

Phát biểu của Tổng thống Putin đưa ra trong bối cảnh chiến sự miền Đông Ukraine leo thang ác liệt trong nhiều ngày qua và các bên không ngừng đổ lỗi, cáo buộc lẫn nhau.

Trong một phát biểu ngày 17/8, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã gọi chuyến thăm đến Crimea ở biển Đen của Tổng thống Nga Putin là một sự thách thức và làm thổi bùng căng thẳng ở miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Đức Van cùng ngày đã bày tỏ lo ngại về tình hình Ukraine, đồng thời hối thúc các bên tham chiến trở lại tiến trình hòa bình để ngăn “một vòng xoáy leo thang quân sự mới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại