"Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để phá vỡ TPP"

Đức Huy |

Đó là phát biểu của ông Bernie Sanders, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Mỹ, sau khi báo chí đăng tải thông tin hiệp định TPP chính thức được kí kết.

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Mỹ - Thượng nghị sĩ bang Vermont, ông Bernie Sanders khẳng định, việc TPP được kí kết cho thấy "lại một lần nữa Wall Street và các tập đoàn lớn được hưởng lợi".

Ông Sanders cũng khẳng định sẽ "làm mọi thứ trong khả năng" tại Thượng viện để cản trở việc TPP được thông qua.


Ông Bernie Sanders phát biểu trên Twitter.

Ông Bernie Sanders phát biểu trên Twitter.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cũng cho biết, TPP sẽ bị "mổ xẻ kĩ lưỡng" tại Thượng viện.

"Một số vấn đề cốt lõi đang tồn tại những lo ngại nghiêm trọng" - chuyên viên phụ trách báo chí của ông McConnell viết trên mạng xã hội Twitter.


Phản ứng từ phía Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ sau khi TPP được kí kết.

Phản ứng từ phía Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ sau khi TPP được kí kết.

Không thể hiện rõ quan điểm phản đối như ông Sanders, nhưng Chủ tịch Tạm quyền Thượng viện Orrin Hatch, Thượng nghị sĩ cấp cao nhất trong Thượng viện Mỹ, cũng không tỏ ra mấy mặn mà với TPP.

Chủ tịch Tạm quyền Thượng viện Mỹ
Orrin Hatch
Dù các thông tin liên quan vẫn chưa được công khai, tôi e rằng TPP có lẽ sẽ không được như mong đợi.

Nếu như các thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đa phần đều bày tỏ sự phản đối, thì làn sóng ủng hộ TPP lại tương đối mạnh mẽ trong nội các, trong đó đi đầu là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Chia sẻ trên Twitter, ông Kerry cho biết mình "rất vui mừng" trước việc hoàn tất thành công đàm phán TPP. Ông cũng chỉ ra rằng kinh tế các nước thành viên chiếm gần 40% tổng GDP toàn cầu.


Chia sẻ của Ngoại trưởng Kerry trên Twitter

Chia sẻ của Ngoại trưởng Kerry trên Twitter

Phát biểu với Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew cũng bày tỏ sự hài lòng của mình.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Jack Lew
Tôi muốn giành lời khen cho [Đại diện Thương mại Mỹ] Michael Froman cũng như các đối tác quốc tế vì đã thành công trong việc đạt được một thỏa thuận thể hiện quyết tâm của tất cả chúng ta.

Và đương nhiên không thể không nhắc đến khúc khải hoàn của Tổng thống Obama, người đã ủng hộ TPP "từ trong trứng nước".

Trong tuyên bố chính thức của mình, Nhà Trắng đã nêu ra một danh sách dài những lợi ích mà TPP sẽ đem lại cho nước Mỹ, đồng thời nhấn mạnh hiệp định này sẽ bao gồm những tiêu chuẩn lao động và môi trường cao cao hơn bất kì hiệp định thương mại nào đã được kí kết trong lịch sử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại