Thực hư tin Trung Quốc tung 5.000 bộ binh "tràn vào Syria"

Hải Võ |

Thông tin bất ngờ từ truyền thông phương Tây nói rằng Trung Quốc đã sẵn sàng cho 5.000 bộ binh của nước này "đổ" vào Syria.

Thông tin này xuất hiện trên The EU Times, tờ báo có trụ sở tại châu Âu, hôm 28/12 vừa qua.

Bài báo nói rằng một báo cáo bị rò rỉ của Bộ quốc phòng Nga đã hé lộ "cơn ác mộng tồi tệ nhất" của Tổng thống Mỹ Barack Obama, khi Bộ quốc phòng Trung Quốc đã thông qua quyết định triển khai 5.000 binh sĩ tinh nhuệ nhất của nước này "tràn vào" vùng chiến sự Levant, Syria.

Theo đó, những lực lượng đặc nhiệm đáng sợ của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) như đội "Hổ Đông Bắc" của quân khu Thẩm Dương và "Hổ đêm" của quân khu Lan Châu được cho là sẽ hiện diện trên chiến trường Syria.

Nguồn tin trên cũng cho hay, "báo cáo rò rỉ của Nga" khẳng định động thái can thiệp quân sự đầy bất ngờ của Bắc Kinh vào cuộc chiến ở Syria được đưa ra sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua đạo luật chống khủng bố đầu tiên của nước này hôm 27/12.

Luật chống khủng bố mới sẽ cho phép PLA tham gia các chiến dịch chống chủ nghĩa khủng bố ở nước ngoài.

Bài viết trên EU Times cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thực hiện cam kết mà ông nêu ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng Bắc Kinh sẽ hợp tác và đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế.

Cũng theo "báo cáo", động cơ chủ yếu nhất thúc đẩy Trung Quốc "tung quân" vào Syria là bởi quốc gia này đang đối diện với mối đe dọa an ninh đến từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và Cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT).

Tuy nhiên, thông tin của EU Times trên thực tế được dẫn lại từ một bài viết của trang whatdoesitmean.com, một website thường xuyên đăng tải các thông tin thất thiệt đến mức chính những độc giả thường tìm hiểu "thuyết âm mưu" cũng không thể tin nổi.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc dường như không hề biết đến việc "động binh rầm rộ" của chính quân đội nước mình.

Không một bài báo nào liên quan đến việc PLA triển khai bộ binh ở Syria được báo chí nước này đăng tải, còn Lầu Bát Nhất cũng không hề lên tiếng xác nhận hay đính chính thông tin nêu trên.

Hôm 10/10, tờ Cankaoxiaoxi do hãng Tân Hoa Xã chủ quản "gián tiếp xác nhận" thông tin từ trang StrategyPage (Mỹ) về sự hiện diện của đặc nhiệm Trung Quốc ở Trung Đông, bao gồm Syria, nhưng chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các quan chức ngoại giao.

Tuy vậy, không thể phủ nhận thực tế rằng lợi ích của Trung Quốc đang ngày càng trở nên rõ rệt hơn ở Syria, theo đánh giá của nhà báo kỳ cựu người Mỹ Seymour Hersh.

Theo ông Hersh, Bắc Kinh "đã cam kết đầu tư 30 tỉ USD vào công cuộc tái thiết Syria sau chiến tranh" và xem IS như một mối đe dọa, đặc biệt khi tổ chức này ủng hộ những phần tử Hồi giáo cực đoan Duy Ngô Nhĩ ở miền Tây Trung Quốc.

Nhà báo Hersh nói với RT (Nga), nhiều người Duy Ngô Nhĩ đã tới Thổ Nhĩ Kỳ qua đường Kazakhstan và sau đó "xâm nhập vào Syria để chiến đấu (trong các lực lượng cực đoan)".

"Điều mà người Trung Quốc đặc biệt cảm thấy bị đe dọa là việc IS, vốn là bậc thầy trong chiến đấu nhóm nhỏ, đã huấn luyện các nhóm người Duy Ngô Nhĩ và đưa họ trở lại Trung Quốc, nơi những người này có thể tiến hành các hoạt động khủng bố.

Bắc Kinh xem đó là mối đe dọa rất lớn..." nhà báo người Mỹ đánh giá.

Cho đến nay, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận mọi thông tin về sự can thiệp quân sự của PLA vào chiến sự Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại