Thực hư chuyện Trung Quốc chuyển vũ khí tới đảo nhân tạo ở Biển Đông

Tường Linh |

Nhiều tờ báo, hãng tin ở Australia đã đồng loạt đưa tin về việc Trung Quốc bắt đầu đưa vũ khí tới các đảo nhân tạo mà nước này đang xây dựng trái phép tại Trường Sa của Việt Nam.

Cụ thể tờ The Age, Sydney Morning Herald, các trang tin 9 News, News.com.au cùng cho biết Trung Quốc đã chuyển vũ khí lên nhiều đảo nhân tạo đang được bồi đắp ở Biển Đông.

Việc này đã làm tăng nguy cơ đụng độ với Mỹ và các đối tác an ninh của nước này trong khu vực, gồm Australia .

Theo các tờ báo, giới chức Australia lo ngại rằng Trung Quốc có thể triển khai rađa tầm xa, pháo phòng không và thực hiện các chuyến bay do thám thường xuyên hơn.

Tuy nhiên các tờ báo, hãng tin trên không đưa ra bằng chứng ủng hộ cho tuyên bố của mình.

Nhiều bài báo có thể đã hình thành từ mối quan ngại đang tăng lên của chính quyền Australia , rằng sự khuyếch trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng tới các tuyến hàng hải sầm uất mà Australia cũng có lợi ích liên quan.

Dù hiện nay Australia đang đứng ở vị trí trung lập trong cuộc tranh chấp trên Biển Đông, nước này có thể sẽ thay đổi quan điểm.

"Dựa vào kích cỡ và hoạt động hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc, việc Trung Quốc tiến hành bồi đắp đảo nhân tạo phục vụ mục đích quân sự sẽ gây quan ngại đặc biệt" - ông Dennis Richardson, một quan chức quốc phòng hàng đầu Australia, đã nói tại một diễn đàn ở Sydney.

Hình ảnh cho thấy các tàu hút cát Trung Quốc đang hoạt động gần một đảo nhân tạo đang được bồi đắp trái phép ở Biển Đông

Sự quan tâm của Australia tới tình hình Biển Đông là điều có thể hiểu được. Đây là một trong những tuyến hàng hải sầm uất nhất thế giới, với lượng hàng được chuyên chở qua đây lên tới 5.000 tỷ USD mỗi năm.

Việc Trung Quốc ngang ngược tuyên bố có chủ quyền trên phần lớn Biển Đông đã vấp phải sự phản đối từ Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực.

"Những hành động của Trung Quốc đang khiến các nước trong khu vực xích lại gần nhau theo những cách thức mới mẻ" - trang tin Sputnik News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói trong một sự kiện quân sự diễn ra hôm thứ Tư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại