Thủ tướng Lý Hiển Long khuyên Mỹ cách giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

Cẩm Bình |

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết tranh chấp Biển Đông nên được giải quyết với tư cách là một phần trong quan hệ Trung- Mỹ rộng lớn thay vì chỉ là một vấn đề một chiều.

Cũng theo ông Lý, để giải quyết được tranh chấp này, Mỹ cần bắt đầu bằng việc xây dựng mối quan hệ tổng thể và hợp tác thực chất với các nước trong khu vực châu Á, đặc biệt là các nước Đông Nam Á.

Trả lời phỏng vấn của tờ Wall Street Journal mới đây, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đưa ra lời khuyên Mỹ nên thực hiện nếu muốn giải quyết được vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.

Cụ thể, theo Thủ tướng Lý, “không ai nghi ngờ rằng Mỹ là một thế lực, có lợi ích ở Thái Bình Dương và muốn duy trì nền hòa bình ở khu vực; nhưng song song đó, Mỹ cũng phải xem xét đến luật pháp và các chuẩn mực quốc tế”.

Do đó, việc quan trọng mà lãnh đạo Mỹ cần làm bây giờ là thúc giục Quốc hội Mỹ thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), qua đó thúc đẩy hợp tác với các nước trong khu vực, ông Lý cho biết.

"Nếu không có sự quan tâm về hợp tác trong phạm vi rộng, thì Mỹ cũng chỉ giống như nhiều nước khác”, ông Lý nói.

Nhưng khi Mỹ có được nhiều mối quan hệ, Mỹ sẽ ở vị thế tốt hơn để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, mà theo cách nói của ông Lý, “Mỹ sẽ có tư cách để nói với Trung Quốc rằng “giữa hai chúng ta có một mối quan hệ tổng thể, chúng ta có hợp tác nhưng cũng có vấn đề cần thảo luận”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại