Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố 15 năm nữa sẽ thoái quyền

Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người điều hành quốc gia Đông Nam Á này trong 30 năm qua, tuyên bố ông sẽ thoái quyền vào năm 2030.

Tân Hoa xã đưa tin ngày 26/8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người điều hành quốc gia Đông Nam Á này trong 30 năm qua, tuyên bố ông sẽ thoái quyền vào năm 2030.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ phát động Chính sách phát triển công nghiệp tại thủ đô Phnom Penh, vị thủ tướng 63 tuổi này nói: “Vào năm 2030, dù chưa từ trần song tôi sẽ không ở vị trí này nữa.”

Ông Hun Sen trở thành Thủ tướng Campuchia vào năm 1985, thời điểm nước này đang bị các cuộc chiến tranh kéo dài tàn phá. Ông đã mang lại nền hòa bình trọn vẹn cho Campuchia vào năm 1998./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại