Thủ đoạn tàn độc: Giết người bằng nhẫn vàng, máy chơi điện tử

Thuý Nguyễn |

Đai mát-xa, thiết bị điều khiển trò chơi điện tử hay nhẫn vàng – nghe có vẻ giống như những món quà, nhưng thực chất lại là công cụ mà IS sử dụng để cài chất nổ và bỏ lại ở Iraq.

Những kẻ khủng bố IS vẫn đang gieo rắc cái chết sau khi bị lực lượng người Kurd ở Iraq đẩy lùi tại một số khu vực. Bẫy mìn, bom nổ chậm là những thứ đang đe doạ tới những người dân thường, khi họ quay trở về nhà của mình.

AFP dẫn lời chuyên gia gỡ bom mìn người Kurd, Marwan Sydo Hisn, cho biết: "Những tên này rất giỏi chế tạo và quỷ quyệt.

Chúng tôi đã tìm thấy đai mát-xa bị bọn chúng nhồi một ít chất nổ vào, rồi lại đặt chuẩn chỉnh về vị trí cũ, và sẽ phát nổ khi có người bật nó lên".

Thuốc nổ cũng được giấu bên trong một chiếc TV, và sẽ được kích hoạt khi có ai đó sử dụng thiết bị điều khiển trò chơi điện tử (PlayStation controller). Một chiếc nhẫn vàng bị vứt lại trên sàn nhà cũng là chiếc bẫy mà chúng đã đặt ra để giết hại người tìm thấy nó.

Một số ngôi nhà bị những phần tử khủng bố giăng mắc bẫy bằng dây thép và dây điện, nối với bom đặt ở nắm đấm cửa.

Ông Darwish Mussa Ali, một chuyên gia bom mìn khác cho hay: “Chúng tôi có một danh sách gồm 24 thiết bị khác nhau mà bọn chúng đã sử dụng trong khu vực này".

Ông và người đồng nghiệp Sydo của mình đều thuộc lực lượng an ninh người Kurd và là hai chuyên gia duy nhất làm nhiệm vụ rà phá bom mìn tại toàn bộ sườn phía bắc của núi Sinijar dài 60 km, gần biên giới với Syria.

Khu vực này được lấy lại từ các chiến binh cách đây một tháng, nhưng hoạt động quân sự vẫn diễn ra rất cẳng thẳng. Việc người dân đang trở về nhà một cách dồn dập khiến chính quyền khó kiểm soát.

"Trong 24 ngày, chúng tôi đã tìm được 410 thiết bị, nặng hơn năm tấn, phần lớn là các thiết bị nổ tự chế IED”. Ông Mussa tiết lộ, trong số này có cả các quả bom tự chế đặt ở lề đường nhằm phá huỷ xe quân sự và cản trở các hoạt động quân sự.

Theo ông Sydo, những ngày đầu tiên sau khi phía bắc núi Sinjar được quân đội IS tái chiếm, có ba vụ nổ đã xảy ra, khiến người thiệt mạng.

Trước đó, Cơ quan Hành động Bom mìn của người Kurd ở Iraq (IKMAA) đã mất bốn nhân viên trong một vụ nổ khi đang rà phá bom mìn ở gần khu vực Zumar hồi tháng 10 năm ngoái.

Các thiết bị phát nổ là nguyên nhân hàng đầu gây ra cái chết của hơn 750 người, kể từ khi IS mở cuộc tấn công rộng khắp cả ở phía bắc và phía tây của Baghdad vào tháng Sáu hồi tháng 6 năm ngoái.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại