Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria đạt tiến bộ rõ rệt

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tại Syria đã đạt những tiến bộ rõ rệt sau 6 ngày có hiệu lực.

Phát biểu trước báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 3/3, ông De Mistura cho biết thỏa thuận đã đạt được những hiệu quả trông thấy khi mức độ bạo lực giảm đáng kể tại Syria.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), trong 5 ngày kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, số dân thường thiệt mạng là 73 người, giảm nhiều so với con số 63 người thiệt mạng chỉ trong một ngày trước khi thực thi thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, ông De Mistura lưu ý tình hình trên thực địa tại Syria vẫn mong manh, đồng thời cho biết giao tranh tiếp tục xảy ra tại một số nơi, trong đó có thủ đô Damascus và thành phố Homs, miền Tây Syria.

Quan chức LHQ này cũng thông báo các nhân viên cứu trợ quốc tế đã chuyển được hàng cứu trợ tới các khu vực bị bao vây, nơi có gần nửa triệu người đang bị mắc kẹt.

Hiện còn khoảng 4 triệu người khác đang sống tại những vùng khó tiếp cận. Trong 3 tuần qua, 236 xe tải đã chuyển hàng cứu trợ cho 115.000 người tại các vùng bị phong tỏa.

Dự kiến vào cuối tuần này, các nhân viên cứu trợ sẽ tiếp cận thêm 3 - 4 khu vực khác thuộc vùng Đông Ghouta, nơi có hơn 20.000 người đang sinh sống.

Ông De Mistura đưa ra phát biểu trên ngay trước khi tham dự cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm quốc tế do Nga và Mỹ đồng chủ trì có nhiệm vụ giám sát thỏa thuận ngừng bắn Syria.

Thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ bảo trợ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/2 trên lãnh thổ Syria nhưng không bao gồm những khu vực bị các nhóm khủng bố như tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng hay Mặt trận Al-Nusra kiểm soát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại