Thổ Nhĩ Kỳ từng cảnh báo Pháp về kẻ tấn công nhà hát Bataclan

Theo Reuters và AFP, ngày 16/11, một quan chức cấp cao trong Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã từng hai lần cảnh báo Pháp (hồi tháng 12/2014 và tháng 6/2015) về tên Ismael Omar Mostefai - đối tượng tấn công nhà hát Bataclan ở Paris hôm 13/11 vừa qua.

Theo nguồn tin trên, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nhận được đề nghị chia sẻ thông tin của phía Pháp về tên Mostefai, 29 tuổi, sau khi đã xảy ra các vụ tấn công hôm 13/11. Tên Mostefai đã tới Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013, song không có hồ sơ về việc hắn rời đi.

Tên Mostefai - đến từ Chartres ở Tây Nam thủ đô Paris, đã được cảnh sát Pháp xác định danh tính nhờ dấu vân tay.

Trong diễn biến liên quan, các công tố viên Paris cho biết tên Samy Amimour, 28 tuổi, là một trong những kẻ tấn công nhà hát Bataclan đã từng tới Syria hai năm trước sau khi có tư tưởng cực đoạn ở Pháp.

Gia đình tên này khai rằng tên Amimour sinh ở Paris, từng bị cáo buộc tội khủng bố “sau âm mưu tới Yemen bất thành” và sau đó hắn đã tới Syria năm 2013./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại