Thổ Nhĩ Kỳ hối thúc Đức tăng cường can dự quân sự ở Syria

AFP đưa tin, phát biểu với nhật báo Die Welt (Đức) ngày 16/1, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek cho rằng Đức cần phải tăng cường sự can dự quân sự của nước này ở Syria nếu Berlin muốn ngăn chặn dòng người tị nạn vào châu Âu.

Ông Simsek nêu rõ: "Nếu Đức và các nước khác muốn ngăn chặn dòng người tị nạn, họ cần phải ngăn chặn các lực lượng Syria và Nga ném bom phe đối lập Syria."

Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau vụ đánh bom ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ làm 10 du khách Đức thiệt mạng.

Dự kiến, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu vào ngày 22/1 tới để thảo luận về vụ tấn công ở Istanbul và vấn đề người di cư tới châu Âu./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại