Thanh niên Nga đang sôi sục như thời Chiến tranh vệ quốc

Thảo Hương |

Các học viện quân sự Nga đang bị quá tải vì tinh thần yêu nước như thời kỳ Vệ quốc đã thúc đẩy thanh niên Nga cạnh tranh suất học làm sĩ quan, theo TASS.

Trong một số trường hợp, có khi 30 ứng viên phải ganh đua một suất ở các cơ sở đào tạo của quân đội Nga.

Trong khi các học viện này vẫn chưa thể tăng số lượng tuyển sinh để đáp ứng việc thanh niên Nga cạnh tranh suất học làm sĩ quan ngày một tăng cao.

Nhiều nữ ứng viên mất nhiều thời gian khó khăn nhất mới được chấp nhận vào các học viện quân sự này. 

TASS dẫn lời thứ trưởng quốc phòng Nga Nikolai Pankov nói với các nhà báo ngày 29.6: "Con số cạnh tranh là 30 chọi 1 cho mỗi suất học. Để vào các trường đại học quân sự là 33 chọi 1 cho mỗi suất học".

“Chúng tôi sẽ phải đề xuất đến Bộ trưởng Quốc phòng xem xét lại hạn ngạch hiện nay... Đây là vấn đề không thể xem nhẹ. Chúng tôi sẽ lưu tâm nhiều đến vấn đề này và xem xét đề xuất đến Bộ trưởng Quốc phòng.”

Theo các quan chức quân sự, hiện nay, số người nộp đơn xin vào học viện quân sự của Nga cao hơn bao giờ hết, chỉ 6 ứng viên được chọn cho mỗi kỳ thi tuyển. 

Ông Pankov nói thêm: "Tôi chưa từng chứng kiến một tình trạng như thế này trước đó". 

Nga hiện có khoảng 771.000 quân nhân và hơn 2 triệu quân dự bị. 

Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin đã công bố một kế hoạch chi tiêu lên đến 4 tỷ USD để hiện đại hóa quân sự Nga.

Trong đó, gồm việc tăng thêm hàng trăm máy bay mới, hàng ngàn xe tăng, tên lửa và các loại vũ khí khác.

Đây là thông báo được Tổng thống Putin nói tại Điện Kremlin, khi ông tiếp  sinh viên tốt nghiệp các học viện quân sự của Nga. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại