Tàu sân bay Ấn Độ "cân bằng sức mạnh" với TQ trên Ấn Độ Dương

Hải Võ |

Chuyến thăm Maldives của tàu sân bay Ấn Độ INS Vikramaditya được đánh giá là động thái của New Delhi nhằm đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương.

Tờ The Times of India hôm 14/2 đưa tin, tàu sân bay INS Vikramaditya cùng tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường INS Mysore và tàu INS Deepak của Hải quân Ấn Độ sẽ tới thủ đô Male, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Maldives từ ngày 15-18/2.

Tuyên bố chính thức của Hải quân Ấn Độ cho hay chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng hải quân hai nước.

Theo tờ báo Ấn Độ, tàu sân bay nặng 44.500 tấn đang thực hiện chuyến đi triển khai sức mạnh ngoại giao trên vùng biển quốc tế để "bám đuổi" sự hiện diện của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương, trong nỗ lực cam kết gìn giữ an ninh ở vùng biển này.

Trước Maldives, điểm đến của INS Vikramaditya là Sri Lanka.

Một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết, đây là một phần trong chính sách tổng thể của New Delhi nhằm xây dựng môi trường đại dương tốt thông qua gia tăng hiện diện và giao lưu trong khu vực.

Tuy nhiên, theo tờ Cankaoxiaoxi (Trung Quốc), quan chức trên không đề cập việc Ấn Độ đang triển khai chính sách ngoại giao quân sự trên đại dương theo "Kế hoạch Monsoon" một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.

Mục đích chính của chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được cho là nhằm đối trọng với Trung Quốc một cách có hiệu quả nhất, chống lại sự bành trướng ảnh hưởng ngày càng rõ rệt của Bắc Kinh trên Ấn Độ Dương.

Từ cảng nước sâu Gwadar, Pakistan cho đến Hambantota tại Sri Lanka, Trung Quốc đang không ngừng thúc đẩy quan hệ sâu sắc với nhiều quốc gia vùng Ấn Độ Dương.

New Delhi lo ngại chiến lược "chuỗi ngọc trai" nhằm gia tăng ảnh hưởng địa chính trị của Bắc Kinh thông qua tiếp cận các cảng, sân bay, phát triển quan hệ ngoại giao và hiện đại hóa quân sự từ biển Đông thông qua eo biển Malacca, qua Ấn Độ Dương đến vịnh Ba Tư.

Cankaoxiaoxi cho hay, Ấn Độ đang cố gắng "truy cản" Bắc Kinh, mặc dù sự chậm chạp trong việc thực hiện cam kết an ninh đang là trở ngại không nhỏ với nước này.

Trong đó, chuyến thăm Maldives của tàu INS Vikramaditya mang ý nghĩa quan trọng, bởi quốc gia có vị trí chiến lược này hiện đã trở thành mấu chốt trong cuộc cạnh tranh địa chính trị khu vực.

Quan hệ Ấn Độ-Maldives đã nhạt dần trong giai đoạn đảo quốc này rơi vào các cuộc đấu tranh nội bộ, nhưng hiện đang được "hâm nóng" trở lại bằng những cách thức ngoại giao mềm mỏng.

Trong lĩnh vực quốc phòng, hồi tháng trước Ấn Độ đã tái khẳng định với Bộ trưởng quốc phòng Maldives Adam Shareef rằng New Delhi sẽ tiếp tục hoạt động tuần tra quân sự và giám sát trên biển, đồng thời cung cấp máy bay trực thăng cùng máy bay tuần tra cho Male.

Ấn Độ còn có kế hoạch hỗ trợ Maldives xây dựng 10 trạm radar giám sát duyên hải và quốc gia Đông Phi Seychelles xây 8 trạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại