Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Saudi can thiệp vào Syria: Nga cảnh báo khả năng "lạc đạn"

Đức Dũng |

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Arab Saudi sẽ đối diện với nhiều rủi ro, nguy hiểm và có thể phải hứng chịu các cuộc không kích của lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga (VKS) nếu tấn công bất hợp pháp vào lãnh thổ Syria.

Tuyên bố trên do Nhikolai Kovalev, cựu Giám đốc FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga), hiện là thành viên Ủy ban An ninh và chống tham nhũng thuộc Hạ viện Nga, đưa ra.

Theo Nhikolai Kovalev, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và Arab Saudi cần phải hiểu rằng nếu như hai nước này đưa quân vào Syria thì không loại trừ khả năng các cuộc không kích của VKS có thể sẽ rơi vào các vị trí của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Arab Saudi.

“Trước tiên họ, Thổ Nhĩ Kỳ và trước hết là Arab Saudi, cần phải hiểu rằng ở Syria, hành động của VKS Nga được thực hiện theo lời mời và đề nghị của Chính quyền hợp pháp Syria.

Và tất nhiên nếu như lực lượng của các nước này được đưa vào Syria thì không loại trừ khả năng họ sẽ rơi vào khu vực không kích của VKS.

Họ cần phải hiểu rõ ràng vấn đề này vì khi họ đưa quân vào, khó có thể phân biệt đâu là họ và đâu là lực lượng phiến quân. Do đó, việc điều phối các hoạt động là rất quan trọng”- Nhikolai Kovalev nhấn mạnh.

Chính quyền Arab Saudi trước đó đã nhiều lần tuyên bố rằng sẵn sàng cử lực lượng quân sự đến Syria để thực hiện các nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố nếu như liên quân (do Mỹ đứng đầu) đồng ý phương án này.

Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Arabia, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Arab Saudi - Ahmet Asiri cho biết thỏa thuận mang tính nguyên tắc về vấn đề này đã được các bên thông qua.

Hiện có Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia cùng với Arab Saudi. Riyadh có thể sẽ cử vài nghìn quân đến Syria và chiến dịch quân sự của nước này có thể được thực hiện trong sự phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước cũng đăng tải các thông tin cho rằng đã có 100 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện ở Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận thông tin này và khẳng định rằng hiện các máy bay của Không quân Arab Saudi vẫn đang được bố trí ở các căn cứ không quân tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, trong một vài ngày gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường đáng kể các đợt pháo kích vào lãnh thổ Syria dưới cái cớ đấu tranh chống lại các mối đe dọa đối với Thổ Nhĩ Kỳ có thể xuất phát từ các lực lượng người Kurd ở Syria.

Được biết, từ ngày 30/9/2015, theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, VKS của Nga đã bắt đầu thực hiện các đòn không kích vào tổ chức IS và Dzebhat al-Nusra.

Bên cạnh đó, liên quân do Mỹ đứng đầu cũng thực hiện các chiến dịch song song với Nga nhưng không được sự chấp thuận của Chính phủ Syria.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại