Tàu khu trục, tàu ngầm tìm máy bay Malaysia ngoài biển Nam VN

Chí Quân |

(Soha.vn) - Tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích có các lực lượng của Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Trung Quốc và Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ đặt tại Hawaii.

Báo Malaysia New Strait Times cho biết, một cuộc tìm kiếm cứu hộ quy mô rất lớn đang diễn ra khẩn trương ngoài khơi vùng biển phía Nam Việt Nam sau khi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) mất tích.

Tham gia tìm kiếm cứu hộ có người của MAS, Cục hàng không dân dụng Malaysia, Không quân Hoàng gia Malaysia, Hải quân Hoàng gia Malaysia, Cảnh sát biển Malaysia, nhân sự do Trụ sở chính hệ thống phòng phủ chồng lấn tại Butterworth (Malaysia) huy động, các lực lượng hỗ trợ của Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Trung Quốc và Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ đặt tại Hawaii.

Các lực lượng tham gia tìm kiếm đã huy động mọi phương tiện có thể, bao gồm cả máy bay tuần tra biển, máy bay chiến đấu, tàu khu trụctàu ngầm để xác định vị trí chiếc máy bay mất tích.

Các cơ quan quản lý hàng hải Malaysia cũng huy động cả các tàu cá địa phương trong khu vực hỗ trợ việc tìm kiếm.

Một quan chức ngành hàng không Malaysia tỏ ra lo ngại “Chúng tôi đang hết sức khó hiểu tại sao máy bay lại đột ngột mất liên lạc, trong khi một phi cơ hiện đại như Boeing 777 có rất nhiều thiết bị hỗ trợ, kể cả hệ thống định vị toàn cầu.”

Chuyến bay mang số hiệu MH-370 của hãng hàng không Malaysia Airlines khởi hành từ Kuala Lumpur vào lúc 12h21 phút sáng (theo giờ Malaysia) và dự kiến sẽ hạ cánh xuống Bắc Kinh lúc 6h30 phút sáng.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm cứu hộ hàng hải Việt Nam cho hay, máy bay Malaysia bị mất tích ở vị trí 6o56' Bắc, 103o35' Đông thuộc vùng biển cách mũi Cà Mau 120 hải lý về phía Tây Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại