Cựu cơ trưởng Mỹ: Không thể lý giải vụ máy bay Malaysia mất tích

My Lan |

(Soha.vn) - Ông Fuad Sharuji, một phó chủ tịch của Malaysia Airlines cho hay "Chúng tôi đã thử liên lạc với máy bay thông qua nhiều kênh khác nhau".

CNN dẫn lời cựu cơ trưởng Jim Timoon thuộc hãng hàng không American Airlines (Mỹ) nhận định, hành trình của chiếc máy bay Malaysia mang số hiệu MH370, bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, đã gần vào tới bờ, điều đó có nghĩa là có rất nhiều anten, rada và radio để liên lạc với máy bay.

"Tôi đã cố gắng đưa ra mọi kịch bản có thể để giải thích cho chuyện này, nhưng tôi dường như không thể".

Cựu Tổng thanh tra Bộ Giao thông vận tải Mỹ Mary Schiavo cho hay: "Theo tôi, việc không có thông tin liên lạc cho thấy có điều gì đó không lành đã xảy ra".

Hiện hãng hàng không Malaysia Airline đang làm việc với các nhà chức trách nhằm tìm kiếm vị trí máy bay.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết: "Chúng tôi đang rất lo lắng. Chúng tôi sẽ làm tất cả để có được thông tin. Thông tin hiện rất rối loạn".

Đại sứ quán Trung Quốc ở Malaysia đã thành lập một đội khẩn cấp do Đại sứ Trung Quốc đứng đầu, nhằm xử lý vụ việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại