Tân Cương lại bạo động, cảnh sát bắn chết 8 "kẻ tấn công"

Ngày 30-12, truyền thông Trung Quốc đưa tin 8 “kẻ tấn công” đã bị bắn chết khi xông vào tấn công một đồn cảnh sát ở khu tự trị Tân Cương.

Tân Hoa xã đưa tin 9 người này được trang bị dao và thuốc nổ, tấn công đồn cảnh sát ở huyện Shache, gần thành phố Kashgar tại Tân Cương. Cảnh sát đã bắn chết 8 người và bắt giữ người còn lại. Chính quyền Tân Cương cho biết nhà chức trách đang mở cuộc điều tra.

Chưa rõ có cảnh sát bị thương trong vụ tấn công này hay không. Đây là vụ bạo động mới nhất tại Tân Cương sau hàng loạt trường hợp tương tự thời gian qua. Hôm 16-12, một vụ đụng độ giữa cảnh sát và một nhóm người ở thành phố Kashgar đã làm 14 người và 2 cảnh sát thiệt mạng.

Hồi tháng 10 cả Trung Quốc chấn động với vụ đâm xe ở quảng trường Thiên An Môn khiến 5 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Bắc Kinh khẳng định khủng bố Hồi giáo ở Tân Cương đã thực hiện vụ tấn công này.

Tại Tân Cương, người Uighur chiếm 46% dân số trong khi 39% là người Hán. Tuy nhiên người Hán kiểm soát toàn bộ nền kinh tế vùng này. Các cuộc đụng độ giữa hai bên đã nhiều lần xảy ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại