Năm 2012: Gần 200 vụ tấn công "khủng bố" ở Tân Cương

Theo AFP, Bắc Kinh nhận định các vụ bạo lực ở Tân Cương là bằng chứng về tình trạng trỗi dậy chủ nghĩa cực đoan trong cộng đồng người Ngô Duy Nhĩ.

Ngày 25/11, tạp chí Oriental Outlook thuộc hãng tin Tân Hoa Xã đã ghi nhận hơn 190 vụ tấn công "khủng bố" tại khu tự trị Tân Cương, cực Tây của Trung Quốc trong năm 2012, tăng "đột biến" so với năm 2011, cho thấy căng thẳng leo thang tại địa bàn sinh sống của tín đồ Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ này.

Tạp chí trên dẫn lời giới chức cảnh sát địa phương cho biết các vụ tấn công bạo lực mang tên "thánh chiến" đã gia tăng nhanh chóng kể từ năm 2009 và trở thành hiểm họa lớn nhất đối với khu vực Tân Cương.

Theo tạp chí ra hàng tuần có trụ sở tại Thượng Hải này, hầu hết các kẻ tấn công đều xấp xỉ 30 tuổi, thậm chí trẻ hơn và tăng cường hoạt động theo những nhóm nhỏ hoặc độc lập tác chiến như "một con sói đơn độc".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại