Tấn công bằng vũ khí hóa học sắp tái diễn tại Syria?

Các băng nhóm khủng bố tại Syria đang chuẩn bị triển khai một cuộc tấn công hóa học tại khu vực ngoại ô thành phố Damascus nhằm đổ lỗi cho quân chính phủ Syria.

Thông tin trên được đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc, ông Bashar Jaafari tiết lộ trong bức thư gửi Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 1/4. Theo ông Jaafari, giới chức Syria đã nghe lén được cuộc trao đổi qua điện thoại di động giữa hai tên khủng bố tại khu vực Jawbar thuộc thành phố Damascus.

Đại sứ Jaafari nhấn mạnh trong cuộc nói chuyện, một trong hai tên khủng bố cho biết một kẻ mang tên Abu Nadir "đang phân phát các mặt nạ phòng độc".

Trước đó, hồi tháng Ba, trong bản báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại sứ Jaafari khẳng định một kẻ mang tên Haytham Salahuddin Qassab thay mặt cho nhóm khủng bố Ahrar al-S đã tham gia vận chuyển các chất hóa học từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria. Số vũ khí hóa học này bao gồm phốt pho trắng và isopropyl hydroxylamine đã được mua từ Công ty Xuất nhập khẩu Dharwa tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Jaafari, những kẻ khủng bố sẽ sử dụng các chất hóa học này để tạo khói trắng phát tán tại một khu vực nhất định sau đó đổ lỗi cho quân chính phủ ném bom.

Tờ RT nói thêm nhóm vũ trang còn dự định triển khai một kịch bản tương tự như vụ tấn công tại Allepo và Ghouta, ngoại ô thành phố Damascus hồi năm ngoái.

Hồi tháng 8/2013, một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đã xảy ra tại Ghouta, ngoại ô thành phố Damascus, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người dân vô tội. Sau đó, cả quân đội chính phủ và quân nổi dậy cùng đổ lỗi cho nhau. Sự việc còn trở thành điểm nóng của dư luận khi Mỹ đe dọa tấn công trừng phạt quân đội chính phủ của Tổng thống Assad.

Hồi tuần trước, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học cho biết 49% hóa chất dùng để sản xuất khí độc và chất độc thần kinh của Syria đã được tiêu hủy.

Trong đó, một phần hóa chất của Syria được tiêu hủy tại Mỹ và châu Âu, phần lớn còn lại được xử lý ngay trên các tàu thuyền ngoài khơi.

Syria từng tuyên bố quốc gia này sở hữu khoảng 700 tấn hóa chất cực kỳ nguy hiểm, 500 tấn hóa chất ít nguy hiểm và 122 tấn isopropanol – hoạt chất sản xuất khí độc thần kinh sarin. Theo Tổ chức Cấm vũ khí hóa học, hạn chót để tiêu hủy toàn bố số hóa chất của Syria là ngày 30/6.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại