Nga tuyên bố “chiến thắng” khi được Triều Tiên, Syria ủng hộ

Theo đại sứ Churkin, “kết quả này khiến chúng tôi hài lòng, vì chúng tôi đã có một chiến thắng chính trị và đạo đức".

Dù Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết phản đối việc Crimea sáp nhập vào Nga, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin (ảnh bìa) tuyên bố cuộc bỏ phiếu là một “chiến thắng” vì nhiều quốc gia như CHDCND Triều Tiên, Venezuela, Syria đã chọn đứng về phía Nga.

Tỉ lệ bỏ phiếu tại Đại hội đồng là 100 phiếu phản đối và 11 phiếu ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea. 58 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong khi 24 nước còn lại không bỏ phiếu.

Những đồng minh của Nga trong cuộc bỏ phiếu là các nước Armenia, Belarus, Bolivia, Cuba, Nicaragua, CHDCND Triều Tiên, Sudan, Syria, Venezuela và Zimbabwe.

“Kết quả này khiến chúng tôi hài lòng, vì chúng tôi đã có một chiến thắng chính trị và đạo đức. Đó là bằng chứng hiển nhiên cho thấy nước Nga không bị cô lập” - RIA dẫn lời đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin.

Theo đại sứ Churkin, “sự thật là gần một nửa thành viên LHQ từ chối ủng hộ nghị quyết này” là tín hiệu ủng hộ đối với Nga”. “Đây là một xu hướng tích cực và tôi nghĩ xu hướng này sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn”.

Theo AP, các nhà ngoại giao trước đó dự đoán rằng sẽ chỉ khoảng 90 quốc gia ủng hộ nghị quyết chống lại Nga.

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng có nội dung khẳng định cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea ngày 16.3 vừa qua “không có giá trị”, kêu gọi các quốc gia và tổ chức quốc tế không công nhận kết quả trưng cầu dân ý, đồng thời thúc giục các bên “theo đuổi giải pháp hòa bình cho tình hình”.

Trước cuộc bỏ phiếu, đại sứ Churkin đã lên án nội dung nghị quyết “mang tính đối đầu” và cho rằng “sẽ là điều phản tác dụng” nếu không chấp nhận kết quả trưng cầu dân ý ở Crimea.

Quyền phủ quyết của Nga tại Hội đồng bảo an không áp dụng trong các cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng, do vậy Nga không thể ngăn chặn thông qua nghị quyết. Tuy nhiên, nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng không mang tính ràng buộc, và không bên nào có nghĩa vụ phải thực thi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại