Siêu bão Haiyan suy yếu ở Philippines, mạnh lên khi tiến vào VN

Hồng Anh |

(Soha.vn) - CNN dẫn lời một nhân viên cứu trợ cho biết, tại đảo Bohol, điện vẫn bị cắt, song hệ thống sóng di động đã được khôi phục, các tuyến đường bị hư hỏng cũng được mở cửa.

Theo CNN, tới sáng ngày hôm nay (9/11), siêu bão Haiyan đã suy yếu ở Philippines và không còn là siêu bão, nhưng sức gió vẫn ở mức 145 mph. Tuy nhiên, nó sẽ quay trở lại trạng thái siêu bão vào cùng ngày. Tâm bão sẽ di chuyển tới gần Đà Nẵng và Huế của Việt Nam.

Clarson Fruelda từ thành phố Cebu, nơi siêu bão Haiyan quét qua cho biết người dân ở đâu đã bắt đầu dọn dẹp cành cây bị siêu bão quật đổ, rác thải và những đồ bị siêu bão quấn đi từ chiều ngày 9/11, sau khi Haiyan đi qua.

Người dân dọn dẹp đường sau khi gió mạnh làm cây đổ ở thành phố Cebu.

Người dân dọn dẹp đường sau khi gió mạnh làm cây đổ ở thành phố Cebu.

Sức tàn phá của siêu bão này ở Philippines được cho là thảm hoạ sau khi nó đổ bộ vào hai tỉnh đảo Samar và Leyte ở miền Trung nước này vào rạng sáng 8-11. Chuyên gia thời tiết Mỹ nhận định, đây là siêu bão mạnh nhất trong lịch sử thế giới.

Nhiều trận lở đất đã xảy ra, mất điện trên diện rộng, mạng lưới thông tin liên lạc viễn thông bị cắt đứt gần như hoàn toàn ở nhiều khu vực, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Hàng trăm ngôi nhà ở ven biển đã bị san phẳng. Trường học và các cơ quan công cộng khác phải đóng cửa.

Hiện đã có khoảng 720 nghìn người đã được sơ tán và hàng trăm chuyến bay đã bị huỷ bỏ. Ở nhiều khu vực, nước lũ ngập sâu tới 3 mét.

Theo báo cáo sơ bộ của Hội đồng Quỷ lý và giảm thiểu rủi ro quốc gia Philippines, tính tới hết ngày 8/11, ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Trong khi đó hãng thông tấn nhà nước Philippines trích lời những thông tin chưa được kiểm chứng rằng, có khoảng 20 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ vị thành niên, khi Haiyan ập vào Palo, thị trấn ở đảo Leyte, tiếp giáp Samar. "Hầu hết các trường hợp tử vong đều bị thương nặng ở đầu hoặc một phần của cơ thể, điều đó cho thấy bão mạnh đã khiến họ va vào các vật thể cứng".

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng số thương vong sẽ tăng lên sau khi nhân viên cứu trợ tiếp cận được khu vực hoàn toàn bị cô lập, không có điện và điện thoại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại