Trung Quốc làm gì với căn cứ hạt nhân tối mật nhất ở Tân Cương?

My Lan |

(Soha.vn) - Những bước phát triển tại căn cứ này đã góp phần khiến Trung Quốc được Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân công nhận là Quốc gia có vũ khí hạt nhân.

Căn cứ chỉ huy Núi Đỏ (Hong Shan) từng là một trong những địa điểm tối mật nhất thế giới - một tổ hợp quân sự được canh gác nghiêm ngặt tại Tân Cương, nơi các nhà khoa học làm việc ngày đêm để biến Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông, trở thành quốc gia tiên tiến về hạt nhân như Mỹ, Liên Xô, Pháp, Anh, đồng thời bảo vệ mình khỏi điều mà ông gọi là "bị bắt nạt" trong thời kì Chiến tranh Lạnh.

Năm 1964, chỉ 5 năm sau khi căn cứ chỉ huy này được thành lập, các nhà khoa học thuộc Quân đội Trung Quốc đã thử nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên tại một bãi thử gần đó - một vụ nổ với sức công phá 22 kiloton. Tất cả các quyết định ban đầu liên quan tới chương trình hạt nhân của Trung Quốc cũng đều được đưa ra tại đây.

Khoảng 20 vụ thử hạt nhân đã diễn ra ở căn cứ này, chủ yếu là dưới lòng đất, cho tới năm 1996, khi Trung Quốc kí hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện.

 	Một khẩu hiệu của căn cứ "Làm việc chăm chỉ, trung thành với Tổ Quốc, trung thành với Nhân dân"

Một khẩu hiệu của căn cứ "Làm việc chăm chỉ, trung thành với Tổ Quốc, trung thành với Nhân dân"

Sau nhiều năm bỏ hoang căn cứ này, mới đây, chính phủ Trung Quốc đã chi 300 triệu nhân dân tệ để biến nó thành một điểm "du lịch đỏ", dự kiến sẽ được hoàn thành trong dịp kỉ niệm 50 năm ngày thử tên lửa đầu tiên và trở thành điểm du lịch hạt nhân nổi tiếng thế giới, điểm đến số 1 tại Tân Cương.

Căn cứ này được xây dựng để trở thành nơi mua sắm, nghỉ dưỡng, tập cưỡi ngựa, tham quan hầm trú ẩn, xem phim trong những rạp chiếu phim từng bị bỏ hoang và tìm hiểu thời kì phát triển hạt nhân với tốc độ đáng kinh ngạc của nước này. Du khách tới đây thậm chí có thể được chào đón bằng xe quân sự.

Ông Zhu Yuffan, kiến trúc sư, người tham gia dự án này cho biết: "Chúng ta cần để mọi người biết về phần lịch sử đã tồn tại này... bởi lịch sử rấ dễ tổn thương và dễ bị quên lãng".

 	Bản đồ của căn cứ quân sự Núi Đỏ.

Bản đồ của căn cứ quân sự Núi Đỏ.

Kế hoạch đưa Trung Quốc trở thành một thành viên của "câu lạc bộ hạt nhân" đã bắt đầu vào năm 1955, khi Mao Trạch Đông công bố quyết định tiến vào "kỉ nguyên nguyên tử". Khi đó, đội thăm dò của Quân đội Nhân dân Trung Quốc đã được triển khai để tiến hành trinh sát các khu vực xung quanh con đường tơ lụa nhằm tìm kiếm các bãi thử tiềm năng. Tới năm 1959, hai cơ sở quan trọng đã được xây dựng, trong đó có căn cứ chỉ huy Núi Đỏ và căn cứ quân sự Malan.

Telegraph dẫn thông tin từ một tài liệu mật mới công bố cho hay, trước những động thái mạnh mẽ của Trung Quốc thời đó, CIA từng cảnh báo rằng Trung Quốc đang nỗ lực để giành quyền "bá chủ châu Á", còn cố Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã lên án tham vọng hạt nhân của Bắc Kinh là "tốn kém và tàn nhẫn với người dân".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại