Quan tham Ukraine âm thầm "làm loạn" ở giới tuyến với ly khai

My Lan |

Văn phòng Tổng Công tố viên Ukraine cho hay, các quan tham nước này ở giới tuyến giữa 2 khu vực do Kiev và ly khai kiểm soát đang đẩy cuộc nội chiến vào tình thế nguy hiểm hơn.

Hãng tin Ukraine Kyiv Post dẫn thông báo của Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết:

"Một loạt các hành động tham nhũng, bất hợp pháp của các quan chức lực lượng vũ trang Ukraine, các đơn vị quân đội khác, các cơ quan thực thi pháp luật trong hoạt động chống khủng bố ở Donesk và Lugask, cùng các quan chức địa phương, đã bị phanh phui".

Cụ thể, theo tuyên bố này, trong một chiến dịch của Cơ quan An ninh Ukraine từ ngày 21 - 23/5, các công tố viên quân sự đã bắt giữ người đứng đầu cơ quan di trú ở một thành phố tại Donetsk vì bán hộ chiếu Ukraine cho các cư dân sống trong khu vực do ly khai kiểm soát.

Nghi phạm này - hiện không được công bố danh tính, đã nhận được 8.000 Hr (hơn 370 USD) cho mỗi cuốn thị thực. Số lượng thị thực mà người này đã bán vẫn chưa được làm rõ.

Theo Kyiv Post, đáng báo động hơn, chỉ huy một tiểu đoàn bộ binh cơ giới đang phải đối mặt 8 năm tù vì tội hối lộ một quan chức khác để giúp đưa các xe tải vào khu vực lãnh thổ Ukraine bị ly khai kiểm soát. Hiện chưa rõ những chiếc xe này chở gì và đi tới đâu.

Một quan chức cấp cao khác tại văn phòng quản lý đăng ký nghĩa vụ quân sự ở vùng Donetsk đã bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ 12.000 Hr (hơn 550 USD) để giúp một người tránh phải đi nghĩa vụ quân sự.

Chính phủ Ukraine đã đưa ra một hệ thống cấp giấy phép nghiêm ngặt tại giới tuyến với các khu vực do ly khai kiểm soát vì các lý do an toàn, nhằm ngăn chặn ly khai chuyển hàng hóa bất hợp pháp hoặc thực hiện hành vi phá hoại trên lãnh thổ Ukraine.

Thế nhưng, ông Hennadiy Moskal, Thống đốc vùng Lugansk đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về nạn tham nhũng tại các trạm kiểm soát của Kiev.

"Khi chúng tôi chặn xe tải (chở hàng lậu), tài xế thường chỉ ngồi đó, chiên trứng và nghỉ ngơi. Chúng tôi hỏi "Các anh đi đâu?", và họ trả lời thành thật rằng "Chúng tôi đang chờ tới lượt mình ở trạm kiểm soát".

Theo thống đốc Moskal, những kẻ buôn lậu thường xuyên trả tiền cho các binh sĩ ở trạm kiểm soát để các xe tải lớn chở rượu, thuốc lá và các sản phẩm khác đi vào khu vực do ly khai kiểm soát.

Ông Moskal nói rằng, những người này sẽ sử dụng một "mật khẩu" nào đó để đảm bảo đi lại chót lọt mà không bị hỏi han hay lục soát xe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại